Trước đây, nông dân trên địa bàn huyện Tam Đường (Lai Châu) lao đao với dịch cúm gia cầm A/H5N1, H5N6 và H7N9. Từ khi địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phát triển quy mô đàn gia cầm đi đôi với an toàn dịch bệnh, việc chăn nuôi của huyện ổn định, bền vững hơn.

Theo ông Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường, hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con khử trùng, tiêu độc chuồng trại, nuôi nhốt gia cầm. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tiêm vắc xin định kỳ 2 đợt/năm cho đàn gia cầm tại các xã, thị trấn.

{keywords}
Huyện Tam Đường nỗ lực ngăn chặn, phòng chống dịch cúm gia cầm. 

Với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay, nhiều hộ phát triển đàn gia cầm với quy mô khá lớn từ 100 - 300 con gà, vịt thịt/lứa thay cho chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát như trước đây. Dịch bệnh trên đàn gia cầm cũng ít xảy ra.

Thời gian qua, huyện Tam Đường đã nỗ lực ngăn chặn, phòng chống dịch cúm gia cầm.

Điển hình cuối tháng 4 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai tiêm vắc xin định kỳ 1 đợt năm 2021 cho đàn gia cầm. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, một lọ vắc xin phòng, chống dịch cúm gia cầm, Trung tâm phải tiêm cho từ 200 - 500 con gà, vịt, trong khi, bà con nuôi gia cầm với quy mô nhỏ, phân tán và thả đồi.

Để triển khai tiêm vắc xin đạt tỷ lệ cao, Trung tâm phân công cán bộ phối hợp với các xã, thị trấn quy định ngày, giờ tiêm. Khi người dân chủ động nhốt gia cầm, cán bộ Trung tâm nhanh chóng đến từng hộ tiêm vắc xin đầy đủ liều lượng.

Cùng với đó, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện còn hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp nuôi gia cầm an toàn sinh học, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh ở khu chăn nuôi. Đến nay, toàn huyện có 231.222 con gia cầm. Các hộ nuôi gia cầm chủ động bổ sung thức ăn tinh bột, vệ sinh máng ăn và nước uống sạch sẽ.

Đến thăm mô hình nuôi gà, vịt của gia đình anh Phàn Ngọc Tải, bản Xin Chải, xã Giang Ma. Toàn bộ khu vườn cạnh nhà, anh xây dựng 2 chuồng nuôi thả gà, vịt riêng biệt.

Anh Tải tâm sự: “Thời gian qua, tôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi gà, vịt thương phẩm. Nhờ luân phiên gối đàn, trang trại lúc nào cũng có hơn 100 con gà, vịt thịt, sẵn sàng xuất bán ra thị trường. Trong chăn nuôi, tôi đặc biệt quan tâm đến khâu vệ sinh, phòng dịch. Định kỳ hàng tháng, phun hóa chất khử trùng, tiêu độc xung quanh chuồng trại”.

UBND huyện chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân tiêm vắc xin phòng dịch cho gia cầm. Từ đó, khống chế được dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu  hằng năm tốc độ phát triển đàn gia cầm đạt 7%/năm. Đồng thời khuyến khích bà con phát triển quy mô chăn nuôi gia cầm vừa và nhỏ gắn với phòng, chống dịch bệnh.

Minh Phúc