Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố từ Hải quân Mỹ nhấn mạnh, việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ tàu Advantage Sweet vào hôm nay (27/4) đã phá vỡ an ninh và ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi Tehran thả tàu chở dầu ngay lập tức

Chính quyền Iran hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên. 

Hải quân Mỹ yêu cầu Iran thả ngay lập tức tàu chở dầu bị Tehran bắt ở vịnh Oman. Ảnh minh họa 

Cũng theo Hải quân Mỹ, tàu chở dầu nói trên được đóng vào năm 2012 và đã phát đi tín hiệu cấp cứu trong thời gian bị bắt giữ.

Hải quân Mỹ cho biết thêm trong 2 năm qua, Iran đã bắt giữ ít nhất 5 tàu thương mại ở Trung Đông. Hồi tháng 11/2022, Iran đã thả 2 tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp mà Tehran từng bắt giữ ở vùng Vịnh vào tháng 5/2022.

Những năm gần đây, Iran và Mỹ xảy ra tranh cãi liên quan đến một loạt sự cố tại vùng biển nhạy cảm ở vùng Vịnh Oman.