Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel giải thích hành động này là đòn đáp trả sau các vụ phóng tên lửa từ phía Syria vào Israel. Cụ thể, Israel xác định 2 tên lửa được bắn từ phía Syria đã rơi xuống khu vực trống trải trên cao nguyên Golan vào cuối ngày 24/10. Israel sau đó đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh vào các vị trí được cho là địa điểm phóng tên lửa. 

israel syria.jpg
Xe tăng của quân đội Israel. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, quân đội Israel tiếp tục điều các máy bay chiến đấu "tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và các bệ phóng súng cối của quân đội Syria".

Tuy nhiên, Israel không cáo buộc quân đội Syria là thủ phạm bắn 2 tên lửa khiến còi báo động không kích được kích hoạt ở cao nguyên Golan. Syria hiện chưa đưa ra bình luận về sự việc. 

Trong những ngày gần đây, Israel liên tiếp giao tranh với lực lượng Hezbollah ở Lebanon và các tay súng ở Syria, giữa lúc xung đội Israel – Hamas vẫn đang vô cùng căng thẳng. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột mở rộng trong khu vực.