
Phản ánh đến VietNamNet, ông N.T.T. (trú xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ) cho biết sau những trận mưa lớn, khe nước chảy qua hai xóm Phú Tiến và Hoa Bình Sơn (xã Nghĩa Thọ) bất ngờ chuyển sang màu trắng đục như sữa và phát sinh mùi khó chịu.
Theo ông T., tình trạng này diễn ra nhiều lần kể từ đầu năm đến nay. Dọc hai bên bờ, vệt bột trắng bám dày đặc trên lá cây và mỏm đá.

Khi trời nắng, mùi hôi nồng nặc theo gió lan khắp khu dân cư. Ông T. cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh (Công ty Đức Thịnh), nằm cách đó khoảng 1km.

Ông Ngô Đình Hợi, Xóm trưởng xóm Phú Tiến cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, xóm đã báo cáo chính quyền địa phương và doanh nghiệp, đề nghị cử người đến kiểm tra thực tế.
Doanh nghiệp nói gì?
Ông Hồ Danh Ngọc – Giám đốc Công ty Đức Thịnh, cho biết nhà máy có diện tích khoảng 17ha, đi vào hoạt động từ đầu năm 2025 với khoảng 500 lao động, chuyên sản xuất bột đá Canxi Cacbonat tự nhiên phục vụ các ngành công nghiệp giấy, phân bón, thức ăn chăn nuôi…
Ông Ngọc khẳng định nhà máy không có hệ thống xả thải trực tiếp ra môi trường mà sử dụng bể lắng tuần hoàn để rửa đá.
Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp thừa nhận trong quá trình vận chuyển, bụi đá rơi vãi bám trên mặt đường. Khi gặp mưa lớn bất chợt, bột đá bị trôi theo nước mưa. Bên cạnh đó, do nhà máy nằm trên sườn đồi dốc, các trận mưa lớn kéo dài khiến nước chảy vào các bể lắng có thể vượt khả năng chứa, dẫn đến tràn ra môi trường tự nhiên nhưng lưu lượng không đáng kể.

Về tình trạng mùi phát tán trong không khí, đại diện công ty giải thích bên trong nhà máy có một phân xưởng sản xuất đá nhân tạo sử dụng keo epoxy làm chất kết dính. Do hệ thống hút mùi hiện tại hoạt động chưa thực sự hiệu quả nên mùi bị phát tán ra xung quanh.
Sau khi thừa nhận phản ánh của người dân có cơ sở, doanh nghiệp đang khẩn trương thi công lắp đặt hệ thống lọc bằng than hoạt tính. Dự kiến cuối tháng 8 hoặc muộn nhất đầu tháng 9 tới, hệ thống sẽ hoàn thành.
Theo thông tin từ UBND xã Nghĩa Thọ, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã làm việc trực tiếp với doanh nghiệp.
Xã yêu cầu Công ty Đức Thịnh thực hiện nghiêm quy định vận chuyển hàng hóa, phương tiện phải che chắn, phủ bạt kín, không để vật liệu rơi vãi khi lưu thông. Đồng thời, doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ dây chuyền sản xuất, các công đoạn phát sinh khí thải, mùi hôi và chủ động áp dụng biện pháp kỹ thuật để không làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng có văn bản đề nghị Công ty Đức Thịnh khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.
“Trường hợp phát hiện các công trình, thiết bị xử lý môi trường hoạt động không đảm bảo yêu cầu, công ty phải kịp thời sửa chữa, khắc phục đáp ứng được yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường”, nội dung văn bản nêu.
