AI pháp luật - Cổng giải đáp pháp luật số quốc gia

Cổng Pháp luật quốc gia ra mắt phiên bản mới ngày 7/11/2025 (khai trương lần đầu ngày 31/5), trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2025) tại địa chỉ phapluat.gov.vn. Sau hơn 1 tháng triển khai, cổng thông tin đã phát huy tác dụng đối với doanh nghiệp và người dân. Đáng chú ý, tại cổng thông tin này ở giao diện ai.phapluat.gov.vn, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận các kiến thức pháp luật chuyên sâu, chuyên ngành khi được trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp giải đáp 24/7, thay vì “không biết hỏi đâu” như trước kia.

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, Cổng Pháp luật quốc gia được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với vai trò đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới. Tại lễ ra mắt hồi tháng 11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hoàn thiện Cổng Pháp luật quốc gia với tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”, thông tin nhanh chóng, chính xác… để thực sự trở thành một biểu tượng của nền tư pháp, giảm chi phí đi lại, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Từ mục tiêu này, Cổng Pháp luật quốc gia (phapluat.gov.vn) ngoài cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chính thống nhằm đảm bảo việc tiếp cận các chính sách pháp lý đầy đủ và kịp thời; là kênh hỗ trợ, trợ giúp pháp lý trên môi trường số phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo không gian tương tác số giữa người dân, doanh nghiệp; đồng thời là nơi tiếp nhận các phản ánh kiến nghị, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, chính sách nhằm xây dựng, hoàn thiện, kiến tạo nền pháp lý hiện đại, minh bạch…

W-3.AI phap luat.jpg
Giao diện trang AI pháp luật tại địa chỉ: https://ai.phapluat.gov.vn/

Một trong những tiện ích được doanh nghiệp và người dân đánh giá rất cao chính là ứng dụng AI để giúp người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về pháp luật; giúp nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, tạo thói quen, văn hóa tuân thủ pháp luật… Theo đó, sau hơn 1 tháng vận hành đã có 37 lĩnh vực được AI tư pháp hỗ trợ gồm: Thuế, Lao động, An toàn lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Đầu tư, Thương mại, Doanh nghiệp, Kế toán, Sở hữu trí tuệ, Đất đai - Nhà ở, Hôn nhân Gia đình, Dân sự, Hình sự, Bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy, Tư pháp, Đấu thầu, Xây dựng, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm y tế, Kinh doanh Bất động sản, Hóa chất, Khoa học - Công nghệ, Chứng khoán, Xuất nhập khẩu, Giao thông đường bộ, Thông tin - Truyền thông, Giáo dục - Đào tạo, Y tế - Sức khỏe...

Điều đáng quan tâm hơn, AI pháp luật tích hợp với VneID; kết nối và chia sẻ với cả các mạng xã hội.

Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp 

Sau hơn 1 tháng vận hành phiên bản mới, chất lượng giải đáp từ AI pháp luật đang tiếp tục được huấn luyện hàng ngày và sẽ ngày một hoàn thiện. Cụ thể, AI pháp luật hiện đang hỗ trợ giải đáp ở 37 lĩnh vực, đây đều là những nội dung doanh nghiệp và người dân hết sức quan tâm. Ví dụ lĩnh vực thuế, nhất là biểu thuế khoán chuyển sang thuế kê khai đối với các hộ kinh doanh. Hoặc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, khi các quy định về an toàn cháy nổ được nâng lên kéo theo các chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp cũng vì thế bị kéo theo.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, nhân viên phòng pháp chế Công ty Xuất nhập khẩu Đại Hưng: “Ban đầu các doanh nghiệp cũng e ngại sử dụng những app, cổng dịch vụ như này vì nghĩ rằng nó chỉ “rác” máy và không hữu ích. Nhưng khi thử sử dụng công cụ chatbot AI nhằm tra cứu các điều luật tại Việt Nam, chúng tôi khá bất ngờ với sự “thông minh” của ứng dụng khi AI được tích hợp và ngày càng hoàn thiện hơn”.

Cũng theo ông Bình, người dùng có thể truy cập ai.phapluat.gov.vn/ bằng cả máy tính lẫn smartphone; nhưng phải đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới.

Sau vài bước “Đăng ký”, điền địa chỉ email, thông tin cá nhân, mật khẩu (không cần phải khai báo số điện thoại), sau đó nhấn nút “Đăng ký”, kích hoạt tài khoản. Bạn quay trở lại trang web chatbot AI Pháp luật để sử dụng các tính năng, thậm chí cả ChatGPT, Grok hay Gemini… trên giao diện chính của công cụ này. Với phương châm “hỏi gì đáp nấy”, người dùng chỉ việc đặt câu hỏi bằng tiếng Việt để nhận về lại câu trả lời cũng bằng tiếng Việt.

“Đúng với tên gọi AI Pháp luật, cổng và ứng dụng này cho phép người dùng tra cứu các điều luật một cách nhanh chóng, dễ dàng thông qua việc đặt câu hỏi, như khi đang nói chuyện với một người tư vấn luật thực sự - một tiện ích số rất cần thiết cho doanh nghiệp và người dân hiện nay”, ông Bình cho biết thêm.