Chiều 28/12, Bộ GTVT đã tổ chức họp báo công bố thông tin chuẩn bị thông xe đưa vào khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn và khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, cao tốc Cam Lộ -La Sơn sẽ khánh thành vào ngày 31/12/2022. Địa điểm tổ chức khánh thành dự án tại nút giao Cầu Tuần, xã Hương Thọ, TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Riêng 3 dự án cao tốc còn lại (Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây), với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ GTVT, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhà thầu, các Ban Quản lý dự án đang cố gắng đến 31/12 tới cũng sẽ cơ bản đáp ứng điều kiện thông xe kỹ thuật, tiến tới hoàn thành, đưa dự án vào khai thác vào ngày 30/4/2023.

Đối với 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT phối hợp cùng UBND các tỉnh, TP sẽ tổ chức khởi công đồng loạt vào sáng ngày 1/1/2023 tại 9 tỉnh.

Lễ khởi công được kết nối trực tuyến từ tất cả các điểm cầu với điểm cầu trung tâm tại Quảng Ngãi (Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn).

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại buổi họp báo ngay 28/12.

Tại 12 điểm khởi công, có 3 điểm đầu cầu chính tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang đại diện cho 3 khu vực (Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ). Tại điểm cầu trung tâm tại Quảng Ngãi (Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) có sự tham dự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Với 9 điểm khởi công còn lại (9 gói thầu/9 dự án thành phần), thực hiện trên địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh (2 điểm), Quảng Bình (1 điểm), Quảng Trị (1 điểm) Bình Định (1 điểm), Phú Yên (2 điểm), Khánh Hòa (1 điểm), Cà Mau (1 điểm).

Ông Lê Quyết Tiến, quyền Cục trưởng Cục quản lý đầu tư xây (Bộ GTVT) cho biết, toàn bộ 12 dự án đã chọn được các liên danh nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật. Những nhà thầu được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu cơ bản là các nhà thầu mạnh, có năng lực, kinh nghiệm. 

Các nhà thầu được nhận hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp phải là những nhà thầu đáp ứng các quy định về điều kiện năng lực, kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và có tình hình tài chính lành mạnh; đảm bảo không để nhà thầu yếu kém tham gia dự án.

Hiện cả nước đã đưa vào khai thác sử dụng 1.417 km đường cao tốc. Trong giai đoạn 2021-2025 cần tiếp tục hoàn thành thêm khoảng 1.600 km.

Trong đó, 12 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ góp thêm 729 km, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau). 

Tổng mức đầu tư 12 dự án là 146.990 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.