Theo ông Hà, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can để điều tra hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do quá trình điều tra đang diễn ra nên chưa công bố danh tính và tội danh các bị can bị khởi tố. 

Trước đó, ngày 7/10, C03 khởi tố bắt, tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cả 4 người đều bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 trả lời tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức. Ảnh: Thạch Thảo

Liên quan đến đại án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các địa phương, Đại tá Vũ Như Hà cho biết, vụ mua bán kit test tại Công ty Việt Á, các đơn vị công an đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can. Trong đó, C03 đang điều tra một vụ, đã khởi tố 29 người, Bộ Quốc phòng điều tra 5 bị can trong một vụ. Số còn lại thuộc về công an các địa phương.

Liên quan đến việc truy tố các bị can trong vụ án Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Đại tá Vũ Như Hà thông tin, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị can liên quan.

"Việc ban hành kết luận điều tra, truy tố các bị can dù bỏ trốn đã được quy định rất rõ trong Bộ luật Hình sự. Việc kết luận với các bị can này cho thấy chất lượng điều tra được nâng lên", Phó Cục trưởng C03 nhận định.