Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng: Phạm Văn Cao (SN 1994), Nguyễn Văn Quyết (SN 1986), Nguyễn Quang Hải (SN 1999), Nguyễn Văn Thắng (SN1984) và Nguyễn Đình Văn (SN 1981) cùng trú tại xã Xuân Trạch về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện khu đất trồng cây keo tại lô H1, khoảnh 6, tiểu khu 238 thuộc khu vực rừng Chà Nòi, xã Xuân Trạch bị cắt trộm số lượng lớn keo trồng năm 2016.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra và xác định: Khoảng 19h ngày 28/8, nhóm 11 đối tượng gồm: Phạm Hồng Đăng, Phạm Văn Cao, Lê Khánh Ngọc, Nguyễn Minh Hùng, Hoàng Văn Thế, Nguyễn Thanh Huấn, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Tương, Lê Tiến Dũng và Nguyễn Văn Thiện cùng trú xã Xuân Trạch đã đi trộm keo tại khu vực rừng trồng nói trên.

411765818 332368652991242 8269267231559970821 n.jpg
Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong 3 vụ án cưa trộm keo. Ảnh: CACC

Cả nhóm sử dụng máy cưa cắt trộm hơn 13 tấn keo, bán với số tiền hơn 10 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Tiếp đó, vào khoảng 19h ngày 29/8, nhóm 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Quang Minh và Trần Hoàng Nam đều trú tại xã Xuân Trạch tiếp tục đến khu vực rừng keo ở lô H1, khoảnh 6, tiểu khu 238 để cắt trộm hơn 12 tấn cây keo, bán được hơn 11 triệu đồng và chia nhau.

Đến khoảng 21h cùng ngày, 11 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thắng, Thái Văn Vĩnh, Trần Xuân Hợp, Nguyễn Đình Văn, Nguyễn Đình Chương, Lê Xuân Quang, Phan Đức Minh, Nguyễn Xuân Phong, Hoàng Văn Trọng, Nguyễn Sĩ Sáu và Thái Ngọc Hoàn cùng trú xã Xuân Trạch đã vào rừng keo mà hai nhóm đối tượng đã trộm trước đó tiếp tục cắt trộm hơn 15 tấn cây keo và bán được 15,5 triệu đồng, chia nhau mỗi người 1 triệu đồng, còn lại 4,5 triệu đồng cả nhóm dùng trả tiền ăn nhậu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố trạch đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.