Không hoàn toàn là… hình thức
Nhận bản cam kết của con đang học lớp 11 trường THPT Cao Bá Quát để lấy chữ ký, chị Trần Thị Hạnh (Gia Lâm, Hà Nội) thắc mắc, tại sao cha mẹ lại phải đi ký cam kết cho con? Có phụ huynh cho rằng, việc làm có phần “hình thức” này là để phối kết hợp cùng nhà trường dạy dỗ học sinh, hay là nhà trường đang chuyển gánh nặng ấy cho phụ huynh?
Tại buổi họp phụ huynh cuối năm, cô Hoàng Hải Vân, Giáo viên Chủ nhiệm lớp 11A13 – THPT Cao Bá Quát đã có sự trao đổi hết sức thẳng thắn: “Thưa các bậc phụ huynh, bản thân tôi cũng là cha mẹ và cũng từng có thắc mắc tương tự. Nhưng chúng ta hãy thử bình tĩnh nhìn nhận, trách nhiệm nuôi dạy con cái là sự kết hợp giữa: gia đình – nhà trường – xã hội, trong đó môi trường gia đình và nhà trường chính là 2 thành tố rất quan trọng”.

Từ sự “dẫn đề như thế”, cô Vân đã nói rõ lý do bản cam kết của nhà trường vì sao cần chữ ký của phụ huynh và những nội dung cả cha mẹ và học sinh cần phải cam kết trước nhà trường và trước pháp luật.
Cô Vân bóc tách nội dung học sinh cam kết và nội dung phụ huynh cam kết, của 3 nội dung: Phòng ngừa vi phạm an toàn giao thông (ATGT); Phòng chống ma túy và Phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Ở từng nội dung, cô Vân đã chia sẻ những ví dụ điển hình nhà trường và lực lượng chức năng từng phải vào cuộc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của học sinh; thậm chí cả những tai nạn, hành vi phạm pháp đau lòng mà nhà trường đã trải qua.
Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật
Thực tế, những năm gần đây việc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật trên các kênh thông tin đại chúng được triển khai sâu rộng tới người dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do tỉ lệ sinh viên – học sinh vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, một phần do thiếu đi sự quản lý, dạy dỗ, uốn nắn và giám sát của cả gia đình và nhà trường. Đâu đó vẫn xảy ra những sự việc đau lòng, trong đó điển hình là các vụ bạo lực học đường hay tai nạn giao thông, thậm chí cả những vụ án hình sự liên quan đến học sinh. Để rồi câu nói “con dại cái mang” phía sau những sự vụ đau lòng là những giọt nước mắt muộn màng của bậc làm cha, làm mẹ…
Cùng quan điểm với cô giáo chủ nhiệm, chị Lê Thùy Dương, phụ huynh của lớp 11A13 chia sẻ: Mỗi lần ký cam kết là một lần cha mẹ và con cái ngồi lại với nhau, đọc lại các vấn đề có nguy cơ xảy ra trong thực tế, nói chuyện thẳng thắn về những rủi ro pháp lý nếu các con vi phạm. Đơn cử, cam kết về phòng chống ma túy là một nội dung rất thiết thực trước sự tò mò của học sinh lứa tuổi mới lớn. Các con phì phèo điếu thuốc, nhất là thuốc lá điện tử mà không biết trong tinh dầu có chứa chất ma túy thì khi cha mẹ phát hiện ra, sự việc có thể đã đi quá giới hạn mất rồi.
“Chính vì vậy trong bản cam kết, các con phải cam kết 2 nội dung: Tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển các chất ma túy (bao gồm cả các chất ma túy tổng hợp, "bóng cười", thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy...); Chủ động tố giác những hành vi liên quan đến ma túy trong và ngoài trường học. Tương tự, cha mẹ cũng có 2 nội dung phải tuân thủ gồm: Thường xuyên giám sát, giáo dục con em nhận biết và tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy; Phối hợp với nhà trường và Công an khi phát hiện con em có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Tôi thấy đây là những nội dung rất cần thiết”, chị Dương cho biết thêm.
Quay lại với cô Vân chủ nhiệm lớp, theo cô để tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân nói chung, cha mẹ và học sinh nói riêng thì việc ký cam kết giữa phụ huynh/học sinh với nhà trường không phải là việc làm hình thức mà là một kênh để tuyên truyền pháp luật rất tốt, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cả gia đình và nhà trường, trong đó học sinh sẽ là chủ thể quyết định.