
Trao đổi với PV VietNamNet, bà Đào Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh giản, phường Hiệp Hòa đã giảm từ 39 xuống còn 14 khu phố. Cùng với việc sắp xếp địa giới, phường thực hiện kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt là vị trí trưởng khu.
“Căn cứ vào nghị định của Chính phủ, chúng tôi lựa chọn những người có trình độ, năng lực, đặc biệt là về công nghệ thông tin, trong đó ưu tiên các đối tượng trẻ. Đến nay tỷ lệ cán bộ trẻ tại phường Hiệp Hòa đạt trên 60%, trong đó có nhiều người mới ra trường, có trình độ đại học”, bà Giang cho biết.

Về việc bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Giang cho biết có 14 người ứng cử. Trong đó, người cao tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1967, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Kim Lăng lâm thời), người trẻ nhất là anh Lê Tiến Hoàng (22 tuổi, Bí thư chi Đoàn khu phố Quỳnh Lâu). Anh Hoàng đã được người dân bầu làm Trưởng khu phố Quỳnh Lâu với số phiếu tín nhiệm hơn 95%.
Kỳ vọng của trưởng khu phố 22 tuổi
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với tấm bằng xuất sắc, anh Lê Tiến Hoàng đứng trước nhiều lựa chọn về công việc. Tuy nhiên, anh quyết định tiếp tục gắn bó với địa phương khi tự tin ứng cử vị trí Trưởng khu phố Quỳnh Lâu.

Theo anh Hoàng, tuổi trẻ không chỉ là thời điểm để lựa chọn những công việc tốt cho bản thân mà còn là lúc để thử sức, cống hiến và đảm nhận trách nhiệm.
Trưởng khu phố là vị trí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân và giữa người dân với nhau. Người trưởng khu phải nắm được tình hình an sinh xã hội trên địa bàn, biết hoàn cảnh của từng gia đình; triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân; vận động nhân dân tham gia các phong trào; đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, người trưởng khu cũng cần biết tổ chức, phân công công việc và phát động các hoạt động vì cộng đồng như vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Giải quyết những việc sát sườn của khu dân cư
Trước khi trúng cử, anh Hoàng đã vạch ra những kế hoạch, hoạt động nhằm giúp khu phố phát triển, giải quyết được các vấn đề thường nhật của người dân. Do trước đó là Bí thư Chi đoàn khu phố Quỳnh Lâu, anh Hoàng có cơ hội tiếp xúc, nắm bắt nhiều vấn đề đang được người dân quan tâm.
Theo anh Hoàng, khu dân cư hiện còn một số vấn đề nổi bật như tuyến kênh nước tưới tiêu bị tắc, công tác thu gom rác thải, nâng cấp tuyến đường… Trong số đó, anh cho rằng việc nâng cấp tuyến đường cần được quan tâm, bởi giao thông đóng vai trò kết nối quan trọng đối với đời sống người dân.
Chàng trai trẻ chia sẻ: "Tôi dự kiến tập trung vào 3 nhiệm vụ trước mắt là rà soát lại tình hình dân cư trên địa bàn khu phố; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học cho bản thân; củng cố khối đoàn kết trong nhân dân, phát huy vai trò của các chi hội, đoàn thể trong khu phố".
Một trong những vấn đề anh Hoàng đặc biệt quan tâm là việc thu hút thanh niên tham gia các hoạt động tại khu dân cư. Theo anh, một bộ phận thanh niên hiện nay dành nhiều thời gian cho thiết bị thông minh, mạng xã hội và các trò chơi giải trí, trong khi ít quan tâm đến các hoạt động chính trị, xã hội tại địa phương.

Bà Đào Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa cho biết: "Lê Tiến Hoàng là thanh niên rất năng nổ trong các hoạt động cộng đồng. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hiệp Hòa nên Hoàng rất am hiểu đời sống người dân nơi đây. Hoàng cũng được tạo điều kiện tham gia các lớp hướng dẫn về quản lý, bồi dưỡng nhận thức về Đảng”.
Bà Giang đánh giá việc một thanh niên trẻ như Hoàng được tín nhiệm bầu làm trưởng khu phố là tín hiệu tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lớp trẻ phục vụ công tác quản lý ở cơ sở.


