Tầm nhìn đến năm 2030: Lấy thông tin làm điểm tựa
Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, đến năm 2030, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 47,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 10%; toàn tỉnh cơ bản không còn xã, bản đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, trên 95% đường xã được cứng hóa, 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch và 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Lai Châu xác định nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân tiếp tục là giải pháp mang tính nền tảng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống thông tin cơ sở, truyền thanh, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện và nền tảng số sẽ tiếp tục được phát huy nhằm đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, kịp thời và hiệu quả hơn.

W-Anh thay 6.7.jpg
Lai Châu xác định việc nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân tiếp tục là giải pháp có tính nền tảng. 

Song song với đó, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương. Việc tăng cường truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số được kỳ vọng sẽ giúp đồng bào tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, từ đó nâng cao nhận thức, chủ động phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Khơi thông dòng chảy thông tin, tạo đòn bẩy giảm nghèo bền vững
Thực tế, trong điều kiện địa hình chia cắt, nhiều xã vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin và tri thức, Lai Châu đã sớm xác định giảm nghèo thông tin là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Chính vì vậy, tỉnh Lai Châu đã sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Hệ thống văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai được ban hành đồng bộ, tạo cơ sở để các địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó, công tác truyền thông được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua 5 năm triển khai, toàn tỉnh đã tổ chức 167 lớp tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho gần 13.000 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. Thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Một trong những điểm nhấn là việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo thông tin thông qua mở rộng hạ tầng viễn thông, Internet và tăng cường các sản phẩm truyền thông phục vụ người dân. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet tăng từ 70% năm 2021 lên 90% vào năm 2025. Khoảng 95% hộ dân tại các huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo thông qua các xuất bản phẩm và sản phẩm truyền thông.

Để đưa thông tin đến gần người dân, những năm qua tỉnh Lai Châu đã đầu tư sản xuất 15 chương trình phát thanh, 17 chương trình truyền hình và 6 sản phẩm truyền thông trên nền tảng Internet; đồng thời phát hành khoảng 95.000 tờ rơi tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Hoạt động truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số cũng được chú trọng nhằm giúp người dân dễ tiếp cận, dễ tiếp thu thông tin. Bốn lớp tập huấn chuyên đề về thông tin, truyền thông với 340 học viên tham gia đã góp phần xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

Khi được tiếp cận thông tin đầy đủ và kịp thời, nhiều hộ dân vùng sâu, vùng xa đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; tham gia các mô hình liên kết sản xuất, tìm kiếm việc làm và tiếp cận hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thông tin không chỉ giúp người dân hiểu và thụ hưởng chính sách mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững.

Những kết quả này góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 giảm bình quân 3,9%/năm, vượt mục tiêu 3%/năm theo kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu về nước sinh hoạt, giáo dục, đào tạo nghề và nhà ở đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Những chỉ số này chính là tiền đề để Lai Châu đặt ra những mục tiêu cao hơn cho giai đoạn 2026-2030 về giảm nghèo thông tin nói riêng, giảm nghèo bền vững nói chung.

Dễ thấy, khi thông tin, tri thức và cơ hội phát triển được lan tỏa đến từng bản làng, người dân Lai Châu sẽ có thêm điều kiện để thay đổi cuộc sống bằng chính nội lực của mình. Nói không quá, giảm nghèo thông tin chính là nền tảng để Lai Châu hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.