Mới đây, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đã đến làm việc, trao đổi với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu. Hai bên cùng thảo luận sâu về các nội dung như: chuyển đổi mô hình quản lý sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kinh nghiệm triển khai các tiêu chí nông thôn mới do ngành nông nghiệp phụ trách; cũng như chia sẻ mô hình thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải nông nghiệp và chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, bền vững.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu, tính đến ngày 31/7/2025, toàn tỉnh đạt bình quân 11,47 tiêu chí/xã; có 226 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 - 4 sao, trong đó có 12 sản phẩm đạt 4 sao; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt trên 77%, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Điện Biên đã đi thực tế tham quan một số mô hình tiêu biểu tại Lai Châu như: mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, mô hình phát triển kinh tế nông thôn gắn với sản phẩm OCOP, mô hình nông nghiệp tuần hoàn, xanh, bền vững, và đặc biệt là mô hình trồng chanh leo tại xã Khun Há (Công ty Cổ phần Chanh leo Lai Châu), một điển hình về sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn kết doanh nghiệp với nông dân, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đánh giá, chuyến công tác là dịp để hai địa phương học hỏi thực tiễn, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn.
Hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tỉnh góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa ngành nông nghiệp và môi trường hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi phía Bắc.