Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Theo đó, các diện tích trồng chè, cây dược liệu và cây ăn quả tiếp tục được đầu tư mở rộng, trở thành nguồn thu nhập chính của bà con. Ngành chăn nuôi cũng chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức trang trại với khoảng 280 cơ sở quy mô lớn.

W-anh tin lai chau.jpg
Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng triển khai thực hiện.

Đặc biệt, chương trình OCOP được xác định là đòn bẩy kinh tế nông thôn; đến hết năm 2025, tỉnh có 280 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Những sản phẩm này không chỉ giúp chuẩn hóa chất lượng các loại cây trồng thế mạnh mà còn tạo việc làm tại chỗ, giúp bà con ổn định cuộc sống ngay trên chính mảnh đất quê hương mình thay vì phải đi làm ăn xa.

Những giải pháp từ thay đổi tư duy sản xuất đến phát huy vai trò tự quản đã đưa Lai Châu từ lộ trình thoát nghèo sang làm giàu. Thành quả này khẳng định rằng nông thôn mới chỉ thực sự bền vững khi người dân làm chủ được sinh kế và chủ động kiến tạo cuộc sống trên chính quê hương mình. 

Bước sang giai đoạn 2026–2030, Lai Châu xác định mục tiêu xây dựng nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, gắn chặt với giảm nghèo đa chiều và phát triển kinh tế nông thôn sinh thái. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân người dân nông thôn đạt khoảng 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 3–4%/năm; toàn tỉnh có ít nhất có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.