lãi suất cắt cổ

Cập nhập tin tức lãi suất cắt cổ

Đại gia đường cùng: Vay 30 tỷ trả gần 200 tỷ vẫn chưa thoát nợ

Không chỉ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thông tin, thiếu kiến thức về tài chính mới “dính bẫy” tín dụng đen. Thời gian gần đây, không hiếm doanh nhân, người làm ăn lớn cũng trở thành nạn nhân của nạn cho vay nặng lãi.

Vay 32 tỷ trả 188 tỷ vẫn nợ 18 tỷ: Đường cùng vì một lần vay nóng

Năm 2020, dịch Covid-19 hoành hành, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn. Lợi dụng tình hình này, tín dụng đen bùng phát, đẩy không ít số phận vào bước đường cùng.

Vay tiền qua app, cô gái đôi mươi tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Trên thực tế đã có nhiều người sập bẫy tín dụng đen. Có nạn nhân ban đầu chỉ vay 8 triệu đồng, sau 3 tháng số tiền nợ lên tới hơn 200 triệu đồng. Không thể trả nợ được, người vay phải lao xuống sông tự vẫn.

Vay 5 triệu trả 200 triệu chưa hết, thầy giáo cùng đường tìm cái chết

Kinh tế khó khăn, nhiều người lao động thu nhập giảm, cần tiền không biết xoay đâu. Lợi dụng cơ hội này, tín dụng đen lại bùng phát. Với thủ tục cho vay đơn giản, thêm nhiều “con nợ” lại “sập bẫy” sống không yên ổn.

'Hỗ trợ xử lý nợ xấu': Lời đường mật và cạm bẫy chết người

 Nhiều DN và cá nhân gặp khó với các khoản nợ xấu, không thể vay tiền ngân hàng. Với chiêu trò hỗ trợ xử lý nợ xấu, cho vay lãi suất thấp, đường dây cho vay nặng lãi dụ khách hàng vào bẫy.

Vay 5 triệu trả 100 triệu chưa hết, bạn gái cũng bị lôi ra tung lên mạng

Rất nhiều người vay nóng qua app bị rơi vào vòng luẩn quẩn, không thoát ra được. Nhắm mắt vay liều do thấy điều kiện dễ dãi, chỉ đến khi không thể trả nợ đúng hạn mới biết bị dính bẫy, lãi chồng lãi, mất hết nhà cửa, tài sản.

Đi đòi nợ thuê, nhóm người bặm trợn mang cơm ra ăn, ngồi lì nhà dân ngày Tết

Ngày 29 Tết, một hộ dân ở Nam Định bị một nhóm người kéo tới nhà đòi nợ thuê, không đòi được tiền nhóm này đã nằm lì ra nhà gia chủ rồi mang cơm ra ăn như ở nhà mình để khủng bố tinh thần.

Bí tiền, sếp cầm đồ ô tô Mercedes lo thưởng Tết cho nhân viên

Những ngày cận Tết, cả DN lẫn người dân đều có nhu cầu cao về tiền mặt. Không biết vay đâu, nhiều người phải mang ô tô, xe máy đến các tiệm cầm đồ, lấy tiền trả nợ, chi tiêu nóng.

Làm nhỏ thôi, ăn lãi cắt cổ: Giành nhau 'miếng bánh béo bở'

Năm 2018, các ngân hàng thương mại cùng nhau đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, trong khi đó, nhiều nhà đầu tư cũng đổ vốn vào công ty tài chính, khiến cuộc đua giành giật "miếng bánh béo bở" thêm phần căng thẳng.

Lãi suất 700%: Nhắm mắt vay liều, thảm cảnh bán nhà trốn nợ

Tín dụng đen bùng phát cùng lãi suất cắt cổ lên tới hơn 700% - nguy cơ gây ra những hệ lụy lớn cho xã hội. Không ít khách hàng vừa vay tiền xong đã phải oằn lưng trả nợ, tán gia bại sản.

Lãi ‘cắt cổ’ 85%: Vung tay vay tiền ăn tiêu rồi oằn lưng trả nợ

Trong khi các ngân hàng “hăm hở” tiến vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng thì khách hàng ngày càng kêu ca về mức lãi suất cho vay quá cao, khiến họ phải oằn lưng trả nợ.

Công ty tài chính giăng bẫy cho vay 47,65% một năm

Khách hàng cho rằng nhân viên công ty tài chính đã cố tình đưa họ vào tình thế vay tiền với lãi suất cắt cổ.

Cuối năm vay nóng ăn tiêu, coi chừng lãi suất cắt cổ

Bên cạnh lợi ích mang lại, cho vay tiêu dùng bùng nổ cũng gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của một bộ phận người tiêu dùng và đe dọa tới sự phát triển chung của ngành tài chính Việt Nam.

Thận trọng với những chiếc 'bẫy' vay tiền trực tuyến

Cùng với các ứng dụng vay tiền trực tuyến của các ngân hàng, công ty tài chính thì thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt ứng dụng vay tiền của các doanh nghiệp.

Alo là có tiền: Những sự thật kinh hoàng

Chỉ cần liên hệ số điện thoại là vay được tiền - đây là hình thức hoạt động tín dụng đen núp bóng kinh doanh tài chính “nở rộ” trong thời gian qua. 

Dán cáo phó, phát nhạc đám ma để đòi nợ

Để gây sức ép, ngày 10-6, đối tượng Tuân còn dán cáo phó, mở nhạc đám ma, uy hiếp tinh thần của vợ anh Giang...

Thảm họa bốc họ: Vay 50 triệu trả 100 triệu vẫn chưa hết nợ

Có thể nói chưa bao giờ thị trường “vay tín chấp, vay nóng, bốc họ”... lại hoạt động sôi động như hiện nay.

Cho vay lãi cắt cổ, đòi nợ kiểu giang hồ

Vay tiêu dùng ở Việt Nam không những phải chịu lãi suất cắt cổ, mà khi không trả được nợ đúng hẹn, lại còn bị đòi theo kiểu “xã hội đen”khiến nhiều khách hàng hoảng sợ.

Những ngón đòn uy hiếp con nợ của tín dụng đen

Chỉ nghe cái tên “tín dụng đen” là đủ hiểu nguồn gốc, đường đi và cách thức vận hành của những đồng tiền này. “Con mồi” dính đến “tín dụng đen” sẽ bị khống chế dồn đến chân tường. 

Lãi suất 250%, cuối năm bị giang hồ 'cắt cổ' mất tết

Vay 10 triệu đồng phải trả từ 200.000-300.000 đồng/ngày. Còn vay theo tháng, cứ 10 triệu đồng thì trả lãi từ 1,4-1,8 triệu đồng/tháng.