Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lái Thiêu, TP HCM đã khẳng định vai trò trung tâm trong việc tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.
Với phương châm “Lấy nhân dân làm chủ thể, phát huy sức dân để chăm lo cho dân”, Mặt trận Tổ quốc phường Lái Thiêu triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực, gần gũi với đời sống người dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lan toả sâu rộng ở tất cả khu phố, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác và đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó, chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được thực hiện hiệu quả, mang lại diện mạo mới cho khu dân cư.
Nhiều hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống, ổn định sinh kế. Các mô hình “Khu dân cư tự quản”, “Tuyến đường xanh – sạch – sáng – đẹp” hay “Tổ dân phố văn minh” đã góp phần hình thành nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường và tăng cường gắn kết cộng đồng.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Mặt trận Tổ quốc phường Lái Thiêu xác định 6 chương trình hành động trọng tâm, trong đó công tác giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ then chốt.
Mặt trận chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để giám sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống dân cư như vệ sinh môi trường, quy hoạch hạ tầng, an sinh xã hội và chuyển đổi số cộng đồng.
Hoạt động giám sát được triển khai đồng bộ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua đó, kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ những bất cập trong triển khai chính sách, bảo đảm tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.
Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường Lái Thiêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM đề nghị Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát thực tiễn cơ sở; tăng cường giám sát, phản biện, hướng về khu dân cư; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò người dân trong giám sát, góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.