Ở nhiều địa bàn vùng khó của Lâm Đồng, thông tin đến với người dân theo nhiều cách hơn trước. Một chính sách có thể được phát qua loa truyền thanh, hiển thị trên bảng điện tử, chia sẻ trong nhóm Zalo cộng đồng hoặc cập nhật trên các nền tảng số của chính quyền.

Cách làm này tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận thông tin về chính sách, sản xuất, thị trường, thời tiết, thiên tai và thủ tục hành chính. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, khi khả năng tiếp cận thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến việc người dân nắm bắt chính sách và tìm kiếm cơ hội phát triển sinh kế.

Theo thống kê, Lâm Đồng hiện có 94/124 đài truyền thanh cấp xã với 3.278 cụm loa. Trong đó, 1.676 cụm loa đã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, chiếm 51,12%. Một số địa phương chuyển sang truyền thanh thông minh, cho phép quản lý, điều hành từ xa, giúp thông tin được truyền tải nhanh và ổn định hơn.

Hệ thống thông tin cơ sở cũng được mở rộng với 1.552 bảng tin điện tử và 461 cụm loa được kết nối, điều hành tập trung. Website, fanpage, Zalo OA, ứng dụng di động và các nhóm cộng đồng trở thành những kênh bổ trợ, giúp chính quyền tiếp cận người dân theo nhiều phương thức.

W-Lamdonggnttt.png
Lâm Đồng hiện có 94/124 đài truyền thanh cấp xã với 3.278 cụm loa. 

Tại xã Đam Rông 3, 13 thôn hiện được phủ bởi 46 cụm loa kết nối đồng bộ với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Theo ông Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã, việc thay thế hệ thống truyền thanh hữu tuyến bằng truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông giúp thông tin đến người dân nhanh, ổn định hơn.

Tại Phú Quý, 74 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đã phủ 100% thôn, khu dân cư. Hệ thống đặc biệt phát huy hiệu quả trong cung cấp thông tin, cảnh báo thời tiết, thiên tai trên biển.

Trong khi đó, phường Xuân Hương - Đà Lạt mở rộng phương thức tiếp cận thông tin trên môi trường số. Website, Zalo OA, fanpage và ứng dụng di động được kết hợp, trong đó Chatbox AI trên Zalo OA hỗ trợ người dân tự tra cứu thông tin. Sáng kiến này từng đoạt giải Nhì Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, mô hình ứng dụng Đề án 06 của tỉnh.

Ông Trần Văn Hùng, người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, theo dõi các kênh thông tin số của phường giúp ông cập nhật thủ tục hành chính và các thông báo cần thiết mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn những điểm nghẽn. Hạ tầng công nghệ tại một số địa phương chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư và nhân lực vận hành còn hạn chế. Địa hình rộng, dân cư phân tán cũng khiến một số nơi phải duy trì song song truyền thanh FM và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, chuyển đổi số trong thông tin cơ sở là yêu cầu cần thiết để nâng hiệu quả tuyên truyền, phục vụ người dân. Tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển nền tảng số, nâng chất lượng nhân lực và đa dạng phương thức truyền thông trong thời gian tới.