Theo Sở Y tế Lâm Đồng, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 199 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 62 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, đuối nước tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu, cướp đi sinh mạng của 44 trẻ em, chiếm 70,9% tổng số ca tử vong. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông khiến 12 trẻ tử vong; các nguyên nhân khác gồm ngạt thở, hóc dị vật, súc vật cắn, điện giật, bom mìn và tai nạn khác.
Không chỉ những rủi ro lớn ngoài xã hội, tai nạn thương tích còn xảy ra phổ biến ngay trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Thống kê cho thấy, té ngã là loại tai nạn thường gặp nhất, với 70/199 trường hợp, chủ yếu là trẻ nam. Địa điểm xảy ra tai nạn phân bố tại nhà (30 trường hợp), trường học (21 trường hợp) và cộng đồng (19 trường hợp). Nhóm tuổi từ 10 – 13 chiếm tỷ lệ cao nhất.
Các chuyên gia cảnh báo, tai nạn không chỉ đến từ trò chơi mạo hiểm. Với trẻ nhỏ, chính không gian sống quen thuộc trong gia đình cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu các biện pháp bảo vệ: cầu thang không tay vịn, cửa sổ không rào chắn, ổ điện hở, hóa chất và vật sắc nhọn trong tầm tay.

Thực tế cho thấy, nhận thức và sự quan tâm của một bộ phận phụ huynh, người chăm sóc đối với công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em vẫn còn hạn chế. Việc giám sát trẻ chưa thường xuyên, môi trường sống tại gia đình, nhà trường và cộng đồng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong khi đó, trẻ em lại thiếu các sân chơi lành mạnh, an toàn.
Trước tình trạng này, việc phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em được tỉnh Lâm Đồng xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.
Thời gian qua, Sở Y tế Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Ngành y tế đã in ấn, phát hành 17.500 tờ rơi tuyên truyền, thi công 599 biển cảnh báo phòng, chống đuối nước tại các ao hồ, sông suối; cấp phát 600 cuốn sách chuyên đề cho học sinh tiểu học và THCS. Toàn tỉnh tổ chức 158 lớp dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước, thu hút hơn 2.450 lượt trẻ em tham gia.
Bên cạnh đó, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền Luật Trẻ em và các quy định pháp luật liên quan trên các nền tảng thông tin; Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức hàng trăm hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng mô hình cộng đồng an toàn tại cơ sở.
Những nỗ lực trên cho thấy quyết tâm của các cấp, ngành, song để giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em một cách bền vững, rất cần sự vào cuộc chủ động và trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Để tiếp tục tạo môi trường sống an toàn, tăng cường phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, triển khai các giải pháp. Trong đó, tăng cường tuyên truyền gia đình, nhà trường giám sát trực tiếp là giải pháp quan trọng nhất, đặc biệt với trẻ nhỏ. Khi trẻ bơi lội, vui chơi ngoài trời, tham gia giao thông hoặc dã ngoại, cần luôn có người lớn theo dõi sát sao, tránh tình trạng phó mặc cho trẻ tự xử lý tình huống.
Song song với đó, rà soát không gian sống, chỉnh sửa đảm bảo an toàn: cửa sổ, ban công có rào chắn; cầu thang có tay vịn chắc chắn; ổ điện được che kín. Các vật sắc nhọn, hóa chất, nước sôi… tuyệt đối không để trong tầm với của trẻ. Đối với khu vực nông thôn, nơi có ao hồ, sông suối, cần lắp đặt biển cảnh báo và rào chắn tại các điểm nguy hiểm.
Việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ em cũng đóng vai trò then chốt. Qua đó, giúp trẻ nhận biết nguy hiểm, không leo trèo, không chơi gần khu vực đang thi công, biết cách kêu gọi trợ giúp khi gặp sự cố. Đồng thời, người lớn, đặc biệt là ông bà và người chăm sóc thay thế, cần được tập huấn các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản như xử lý hóc dị vật, cầm máu, hô hấp nhân tạo.
Bên cạnh gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương giữ vai trò không thể thiếu trong việc phòng ngừa tai nạn thương tích. Các lớp học kỹ năng, bơi an toàn, sơ cứu cơ bản cần được tổ chức thường xuyên, nhất là trong dịp hè. Công tác kiểm tra an toàn tại khu dân cư, điểm vui chơi công cộng cũng cần được duy trì định kỳ.
Tai nạn thương tích ở trẻ em có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, chỉ từ một phút lơ là, chủ quan. Những con số thống kê là cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề và là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em. Chỉ khi các biện pháp phòng ngừa được thực hiện đồng bộ, thường xuyên và xuất phát từ ý thức tự giác của cộng đồng, mới có thể hạn chế những tai nạn đáng tiếc, để mỗi trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được lớn lên an toàn, khỏe mạnh và trọn vẹn trong một môi trường sống lành mạnh.