Ở những xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Lâm Đồng, chiếc điện thoại thông minh đang dần trở thành công cụ thiết yếu trong sản xuất, giao dịch và tiếp cận các dịch vụ công. Đây cũng là một trong những chuyển biến rõ nét trong nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, đến nay, 100% địa bàn thuộc các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã được phủ sóng mạng băng rộng di động. Tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại thông minh đạt 96,5%; hộ gia đình sử dụng internet cáp quang băng rộng cố định đạt 96,24%.

Những con số này cho thấy điều kiện tiếp cận thông tin của người dân đã thay đổi đáng kể. Với người dân vùng DTTS và miền núi, có kết nối là bước đầu, nhưng để công nghệ thực sự đi vào đời sống còn cần kỹ năng sử dụng.

W-Lâm Đông gn.png
Đến nay, 100% địa bàn thuộc các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được phủ sóng mạng băng rộng di động. 

Lâm Đồng đang tận dụng lực lượng tại chỗ để thực hiện việc này. Theo đó, có gần 2.200 tổ công nghệ số cộng đồng đang hoạt động tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong tổng số gần 2.700 tổ trên toàn tỉnh. Thông qua các lớp tập huấn, đến cuối tháng 7/2026, có 4.464 người dân vùng DTTS được trang bị, nâng cao kỹ năng số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng tạo thêm một kênh đưa kiến thức công nghệ đến từng khu dân cư. Cách làm khá đơn giản: hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc, tập trung vào những nhu cầu người dân đang cần.

Tại xã Tà Năng, anh Ya Tải cho biết, trước đây nhiều người còn lúng túng khi sử dụng điện thoại để tìm kiếm thông tin. Sau khi được lực lượng trẻ hướng dẫn, bà con đã biết tra cứu kỹ thuật trồng trọt, xem giá nông sản, tìm hiểu thông tin thị trường và thực hiện một số dịch vụ công trên điện thoại.

Với người dân ở vùng xa, những thao tác tưởng như rất nhỏ ấy lại giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Thay vì phải đi xa để hỏi thông tin hoặc làm thủ tục, nhiều việc có thể được thực hiện ngay tại nhà.

Tuy vậy, khoảng cách thông tin ở Lâm Đồng vẫn còn những điểm cần tiếp tục giải quyết. Đến cuối tháng 6/2026, vùng đồng bào DTTS và miền núi mới có khoảng 50 xã được phủ sóng 5G, đạt 40,32%, thấp hơn mức trung bình chung của tỉnh.

Toàn tỉnh còn 4 xã gặp khó khăn đặc biệt về hạ tầng; 5 thôn, bản chưa có internet băng rộng cố định và 57 thôn, bản có sóng di động chưa ổn định. Việc sử dụng chữ ký số của cán bộ, công chức cấp xã tại vùng DTTS trong giải quyết thủ tục hành chính cũng còn hạn chế.

Từ thực tế hạ tầng và nhu cầu của người dân, Lâm Đồng đang tiếp tục triển khai các giải pháp thu hẹp khoảng cách số tại vùng DTTS và miền núi. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khắc phục những khu vực còn yếu về chất lượng kết nối.

Ông Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện, Phó Trưởng Phòng Bưu chính - Viễn thông, cho biết thời gian tới ngành sẽ tập trung bảo đảm thông tin liên lạc ổn định tại các địa bàn khó khăn, nhất là những nơi còn “lõm” sóng. Cùng với đầu tư hạ tầng, việc nâng kỹ năng số cho người dân tiếp tục được chú trọng để công nghệ thực sự hỗ trợ sản xuất, đời sống và tiếp cận dịch vụ công.