Thư ký báo chí Đại sứ quán Nga ở Mỹ là Nikolai Lakhonin vừa cho biết, năm nay, Mỹ không gửi lời chúc mừng tới Nga nhân "Ngày nước Nga". Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong vòng 25 năm qua.

"Chúng tôi có thể xác nhận, đại sứ quán không nhận được lời chúc mừng nào từ phía Mỹ nhân Ngày nước Nga. Theo những gì chúng tôi nhớ, thì đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra", ông Lakhonin nói.

{keywords}

Trước đó, hai nguồn tin từ phái bộ ngoại giao Nga cũng nói với Sputnik thông tin tương tự.

Liên bang Nga mừng Ngày nước Nga vào 12/6 hàng năm, ngày này tương đương với ngày Quốc khánh.

Bắt đầu từ tháng 12/1992, ngày 12/6 được coi là ngày lễ, toàn dân được nghỉ làm để chào mừng ngày tuyên bố chủ quyền của Nga.

Hoài Linh

Putin dự báo hậu quả thảm khốc nếu Nga-Mỹ chiến tranh

Putin dự báo hậu quả thảm khốc nếu Nga-Mỹ chiến tranh

Không một quốc gia nào trên trái đất có thể sống sót nếu những quốc gia hạt nhân mạnh nhất thế giới sử dụng vũ khí nguyên tử, Tổng thống Nga Putin nói.

Thế giới 24h: Nga-Mỹ, từ dằn giọng sang dằn mặt

Thế giới 24h: Nga-Mỹ, từ dằn giọng sang dằn mặt

 Những động thái quân sự đối đầu giữa Nga và Mỹ, nổ bom liên hoàn tại Trung Đông, Mỹ thử chiến thuật mới nhằm ngăn Trung Quốc… là những tin nóng 24 giờ qua.

Thế giới 24h: Dấu hiệu xấu trong quan hệ Nga-Mỹ?

Thế giới 24h: Dấu hiệu xấu trong quan hệ Nga-Mỹ?

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo về quan hệ với Nga; EU gia hạn trừng phạt với Nga...là các tin đáng chú ý trong 24h qua.