Trong dòng chảy hiện đại hóa nhanh chóng, nơi mà các giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị phai nhạt, Hà Tĩnh đang từng bước tạo ra những chuyển động tích cực nhằm làm mới công tác xây dựng gia đình. Không chỉ giữ gìn mà còn khơi dậy, lan tỏa các giá trị văn hóa gia đình truyền thống một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông mang tính nghệ thuật và giáo dục cao.
Một trong những điểm nhấn là vở kịch ngắn “Xin hãy yêu thương”, được Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh dàn dựng. Với thông điệp sâu sắc: “Hãy mang đến cho con trẻ những gì tốt đẹp nhất”, vở kịch đã lay động cảm xúc của người xem và góp phần khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm trong mỗi gia đình.
Lấy cảm hứng từ những lát cắt chân thực của đời sống, vở kịch phản ánh rõ thực trạng nhiều gia đình bị tác động bởi cuộc cách mạng công nghệ 4.0: các thành viên sống cùng nhau nhưng xa cách bởi mạng xã hội, thiết bị thông minh; sự thiếu kết nối, thiếu lắng nghe khiến nền tảng tình cảm bị lung lay. Với lối thể hiện mộc mạc, gần gũi, giàu cảm xúc, tác phẩm không chỉ để lại dư âm mạnh mẽ nơi người lớn tuổi mà còn chạm đến trái tim các bạn trẻ – những người đang trong hành trình định hình giá trị sống và xây dựng tổ ấm tương lai.

Không dừng lại ở sân khấu tuyên truyền, Hà Tĩnh còn triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực trong cộng đồng, đặc biệt với sự vào cuộc mạnh mẽ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – lực lượng nòng cốt trong các phong trào xây dựng gia đình văn hóa.
Thông qua hàng trăm mô hình hiệu quả như: “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có – Nông thôn mới kiểu mẫu”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Bình đẳng giới”, “Khi mẹ vắng nhà”,... mạng lưới hành động vì mái ấm gia đình đang lan tỏa rộng khắp đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.
Đáng chú ý, mô hình “Gia đình 5 có – Nông thôn mới kiểu mẫu” đã thu hút gần 20.000 thành viên trong 505 câu lạc bộ trên toàn tỉnh, giúp nhiều gia đình vượt qua giai đoạn khủng hoảng, hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng – cha mẹ – con cái, từ đó góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh.
Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cũng chủ động xây dựng các chương trình tuyên truyền hướng đến sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại trong văn hóa gia đình. Ngoài việc tôn vinh những giá trị đạo đức bền vững như hiếu thảo, thủy chung, sẻ chia, các hoạt động còn truyền cảm hứng về mô hình gia đình văn hóa kiểu mới – nơi bình đẳng giới, trách nhiệm và yêu thương là nền tảng cốt lõi.
Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực cả về hình thức lẫn nội dung. Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy không ít thách thức đang đặt ra, nhất là khi lối sống thực dụng, cá nhân hóa dần len lỏi vào đời sống giới trẻ. Một số vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, ly hôn, lạm dụng trẻ em vẫn xảy ra, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức và hành động kịp thời.
Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh xác định rõ một số định hướng trọng tâm để tiếp tục đổi mới công tác xây dựng gia đình như: Tăng cường truyền thông đa nền tảng về giá trị gia đình gắn với thời đại số; Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác gia đình tại cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể trong việc lan tỏa thông điệp sống có trách nhiệm, yêu thương và cùng xây dựng mái ấm hạnh phúc.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và đồng bộ trong triển khai, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng những gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc – những "tế bào khỏe mạnh" góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và quê hương.