

Nét mới từ hội thi tuyên truyền pháp luật
Trung tuần tháng 11 vừa qua, tại Đặc khu Phú Quốc, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặc khu Phú Quốc, Trường THPT Dương Đông và Lữ đoàn 950 tổ chức Hội thi Phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa pháp luật đến gần đời sống người dân thông qua những hình thức đơn giản, dễ tiếp nhận.
Hội thi có bốn đội tham gia, đại diện cho các lực lượng quân đội, đoàn thể và cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các đội trải qua ba phần thi: Giới thiệu, hiểu biết pháp luật và tuyên truyền pháp luật thông qua sân khấu hóa.
Ngay từ phần mở đầu, các đội đã tạo ấn tượng với phong cách giới thiệu sinh động, lồng ghép khéo léo thông tin về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị với thông điệp chấp hành pháp luật trong cuộc sống.
Ở phần thi kiến thức, thí sinh trả lời câu hỏi theo dạng trắc nghiệm và tình huống ngắn, tập trung vào các luật gắn liền đời sống dân cư vùng biển và biên giới như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Hôn nhân và gia đình… Nhiều đội thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra minh họa thực tế, tạo không khí học tập pháp luật sinh động và gần gũi.

Phiên tòa giả định – mô hình tuyên truyền trực quan hiệu quả
Mới đây, tại xã An Biên, một cách làm khác cũng thu hút sự quan tâm lớn của Nhân dân là mô hình phiên tòa giả định do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 và Trường THPT An Biên tổ chức. Hoạt động này được xem là phương pháp truyền tải pháp luật trực tiếp, trực quan và có hiệu quả cao, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.
Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án điển hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình tố tụng được tái hiện đầy đủ, từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Nhờ vậy, người xem - đặc biệt là học sinh - có cơ hội quan sát cách pháp luật vận hành trong thực tiễn, hiểu rõ hơn về quy định, trách nhiệm và hậu quả pháp lý đối với các hành vi vi phạm.
Buổi tuyên truyền thu hút sự tham gia của toàn thể giáo viên và học sinh Trường THPT An Biên cùng hơn 200 người dân địa phương. Nhiều học sinh bày tỏ, đây là lần đầu tiên được xem quy trình xét xử hoàn chỉnh, từ đó nhận thức rõ mức độ nguy hại của ma túy đối với sức khỏe, tương lai cá nhân và sự an toàn của cộng đồng.
Bên cạnh phần mô phỏng phiên xử, học sinh còn được cán bộ các ngành chức năng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, quy định về tuyển sinh quân sự, trách nhiệm của công dân khi tham gia bảo vệ Tổ quốc và những vấn đề pháp lý thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Sự gần gũi và cởi mở của buổi trao đổi giúp các em dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ.
Đánh giá hiệu quả mô hình, cô Huỳnh Thị Anh Thư, Bí thư Đoàn Trường THPT An Biên cho rằng, mô hình không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp học sinh hình thành thói quen sống và học tập theo pháp luật, hướng tới xây dựng văn hóa pháp luật trong trường học.

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng
Những cách làm mới như hội thi pháp luật, sân khấu hóa tuyên truyền hay tổ chức phiên tòa giả định đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ, học sinh và Nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.
Thượng tá Trần Hoàng Vũ, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5, An Biên, nhận định: “Phiên tòa giả định là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện Đề án phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021–2027. Kết quả đạt được cho thấy mô hình phù hợp với thanh thiếu niên và cần tiếp tục được nhân rộng.”
Có thể thấy qua nhiều hoạt động đa dạng, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương, góp phần rất lớn giúp người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tiếp cận pháp luật thuận lợi hơn, từ đó ngày càng nâng cao ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật.
