Sáng 24/7, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi vòng hoa kính viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.

Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. 

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước tham gia đoàn viếng.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng.
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Tham gia đoàn viếng có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Đoàn Chủ tịch nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.
Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng, đi cùng có nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà cùng các thành viên Chính phủ.

Đoàn Chính phủ vào viếng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.
Thủ tướng chia buồn cùng gia quyến.
Ghi sổ tang, Thủ tướng viết, nguyên Phó Thủ tướng là người chiến sĩ trung kiên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; người đồng chí, đồng đội gần gũi, thân thiết, tận tình, chu đáo của anh em đồng chí, đồng đội...

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH tham gia đoàn viếng.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng. 
Chủ tịch Quốc hội chia buồn cùng gia đình nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.
Chủ tịch Quốc hội ghi sổ tang.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào viếng.

Các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế....đã đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Sáng nay, đoàn Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình viếng nguyên Phó Thủ tướng.
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng.
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào viếng.

Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, người chiến sĩ trung kiên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; người đồng chí, đồng đội gần gũi, thân thiết, tận tình, chu đáo của anh em đồng chí, đồng đội qua các thời kỳ; người ông, người cha, người chồng tình cảm, chu đáo, hết mực yêu thương của gia đình, bạn bè... Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và sự mất mát không gì bù đắp được này.

Noi gương đồng chí Nguyễn Khánh, chúng tôi nguyện sống, chiến đấu, làm việc và rèn luyện theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh!”.

Trong niềm xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Khánh là một tấm gương mẫu mực, trí tuệ, trách nhiệm, gần gũi và rất chân thành!...”.

Ghi sổ tang chia buồn, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã luôn dành tâm huyết cho Đảng, cho đất nước, cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát triển đất nước, cho nhân dân; là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống giản dị, thẳng thắn, chân thành...".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - Nhà lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, suốt đời phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc...".