Bà Lam xin lỗi sau khi hàng trăm ngàn người biểu tình đổ ra đường phố. Đây là cuộc biểu tình thứ ba trong tuần để phản đối một dự luật dẫn độ gây tranh cãi. 

{keywords}
Bà Carrie Lam phát biểu trong buổi họp báo tại Hong Kong hôm 15/6.

Sau cuộc biểu tình hôm 12/6, bà Lam đã buộc phải nhượng bộ và tuyên bố sẽ hoãn lại việc thông qua dự luật, nhưng vẫn từ chối xin lỗi. Những người tham gia biểu tình hôm 16/6 đòi hủy bỏ hoàn toàn dự thảo luật này, và bà Lam phải công khai xin lỗi và từ chức.

Sáu tiếng sau khi cuộc biểu tình bắt đầu, chính quyền Hong Kong đưa ra tuyên bố cho biết bà Lam thừa nhận thiếu sót trong việc điều hành và trong cách bà xử lý dự thảo luật gây tranh cãi. Tuy nhiên, chưa rõ lời xin lỗi này có đủ xoa dịu người biểu tình hay không.

Anh Thư