Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 – 1/10/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có điện mừng gửi Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có điện mừng gửi Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Trong điện mừng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách mở cửa mà Trung Quốc đạt được trong 74 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 10/2022. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chiến lược, sớm xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.  

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán xác định Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, là dịp kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây cũng là dấu mốc để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tổng kết những kinh nghiệm thành công, cùng hoạch định một tương lai phát triển bền vững, lâu dài cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc – Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Tối 26/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc. 

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba điểm lại những thành tựu Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đạt được trong 74 năm qua, nhìn lại chặng đường phát triển của Trung Quốc từ chỗ “đứng lên”, rồi “giàu lên” và “mạnh lên”.

Đại sứ nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, Trung Quốc đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra hành trình mới xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức.

Đại sứ Hùng Ba khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, núi liền núi, sông liền sông; Trung Quốc luôn đặt quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, đây là lựa chọn chiến lược của Trung Quốc dựa trên sự phát triển lâu dài giữa quan hệ hai nước.

Đại sứ bày tỏ sẵn sàng cùng với Việt Nam kiên trì sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, đem lại nội hàm thời đại mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam, mang lại lợi ích tốt hơn cho hai nước và nhân dân hai nước

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dự buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 74 năm.

Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới với GDP chiếm 19% tổng lượng GDP toàn cầu, thương mại chiếm trên 15% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu và đóng góp 38,6% cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Ông Nguyễn Hoàng Anh tin tưởng Trung Quốc sẽ tiếp tục vững bước tiến lên trên chặng đường thực hiện mục tiêu “100 lần thứ hai”, xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Những năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là từ sau chuyến thăm Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10/2022).

Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nỗ lực đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực sâu hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn.