Sáng 7/5 (giờ địa phương), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Quốc vương Qatar Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước, khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Qatar. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Quốc vương Qatar tại buổi hội đàm. Ảnh: TTXVN phát 

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất cần tiếp tục củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sớm thăm Việt Nam trong năm 2023. Phó Chủ tịch nước mời Phó Quốc Vương Qatar thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về hợp tác kinh tế, hai nước còn nhiều tiềm năng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch… ai bên nhất trí phối hợp tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, diễn đàn doanh nghiệp trong thời gian tới.

Để tạo đột phá cho hợp tác thương mại, Phó Chủ tịch nước đề nghị phía Qatar tạo điều kiện để hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như nông, thủy sản, thực phẩm chế biến… tiếp cận các kênh phân phối, hệ thống siêu thị lớn tại Qatar. Phó Chủ tịch nước mong muốn Qatar chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính, trung tâm cấp chứng chỉ Halal…để có thể đáp ứng tốt hơn điều kiện, tiêu chuẩn.

Ảnh: TTXVN phát 

Phó Quốc vương Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani khẳng định Qatar ưu tiên tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp với Việt Nam, mong muốn hai bên trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực như năng lượng, GD&ĐT, nông nghiệp. 

Trong đầu tư, hai bên xác định đây là lĩnh vực hợp tác ưu tiên thời gian tới, nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các quỹ, doanh nghiệp đầu tư mỗi nước trong lĩnh vực tiềm năng như cơ sở hạ tầng, vận tải, cảng biển, năng lượng tái tạo...

Trong du lịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam mong muốn đón thêm nhiều khách du lịch từ Qatar và vùng Vịnh.

Hai bên cũng trao đổi về những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng khác như lao động tay nghề cao, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Qatar đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Qatar hòa nhập tốt, ổn định cuộc sống và yên tâm làm việc, học tập.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Bộ trưởng Công Thương Qatar Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), ngày 5/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tiểu vương Ras Al Khaimah Sheikh Saud bin Saqr al Qasimi.

Tiểu vương quốc Ras Al Khaimah là 1 trong 7 Tiểu vương quốc của UAE. Tiến sĩ Sheikh Saud bin Saqr al Qasimi là Tiểu vương của Ras Al Khaimah, một trong 7 thành viên của Hội đồng Liên bang Tối cao, cơ quan quyền lực cao nhất của UAE. 

Tiểu vương Ras Al Khaimah Sheikh Saud bin Saqr al Qasimi hoan nghênh Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm Tiểu vương quốc, chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được.

Tiểu vương chia sẻ Việt Nam và UAE có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, ý chí kiên cường và yêu chuộng hòa bình. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Tiểu vương quốc Ras Al Khaimah với Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tiểu vương Ras Al Khaimah. Ảnh: TTXVN phát

Tiểu vương khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là tại các đặc khu kinh tế của Tiểu vương quốc.

Đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Tiểu vương quốc Ras Al Khaimah đối với sự thịnh vượng và phát triển của UAE, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Hai bên nhất trí về một số biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu như nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác giữa Tiểu vương quốc với các địa phương Việt Nam, phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa và giao lưu nhân dân, xúc tiến du lịch, giáo dục…

Phó Chủ tịch nước đề xuất cơ quan hữu quan hai bên tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế hợp tác quan trọng như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), sớm thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – UAE để tăng cường kết nối các doanh nghiệp.