Lầu Năm Góc. Ảnh: DOD

“Vỡ nợ sẽ gây ra những rủi ro đáng kể cho danh tiếng của quân đội Mỹ. Mỹ được coi là một nguồn ổn định trên thế giới và chúng tôi luôn trả các khoản nợ của mình. Có một số vấn đề mà chúng tôi hợp tác với các đối tác và trong trường hợp vỡ nợ, câu hỏi sẽ đặt ra là liệu chúng tôi có thể tiếp tục công việc này hay không”, ông Austin nói tại phiên điều trần trước Quốc hội hôm 11/5.

Ngoài ra, theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, việc vỡ nợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động của quân đội Mỹ ở nước ngoài.

“Chúng tôi sẽ không thể trả tiền cho các đối tác theo cách chúng tôi nên làm”, ông Austin nói thêm.

Theo Tổng thống Joe Biden, việc Mỹ vỡ nợ sẽ kéo đất nước vào suy thoái và gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Ông Biden đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng về hậu quả của một vụ vỡ nợ chưa từng có, mà ông cho rằng sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người Mỹ và làm suy yếu vị thế của đất nước.