Thông báo này được đưa ra sớm vài tháng so với lịch dự kiến, giữa bối cảnh cuộc điều tra luận tội đang diễn ra về cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã giữ lại một phần viện trợ của Ukraina trong năm nay để gây sức ép buộc nước này phải điều tra đối thủ chính trị của ông - cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

{keywords}
 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky

“Tất nhiên là nếu Quốc hội phê chuẩn và thông qua, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy. Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục trợ giúp Ukraina”, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách John Rood phát biểu trước báo giới hôm 4/12 - trang Defense News đưa tin. Trang này cũng cho biết, dự thảo này sẽ đề xuất ít nhất 250 triệu USD tiền viện trợ, bằng gói viện trợ năm 2019.

Anh Thư