Theo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội, đơn vị đang phối hợp với Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến xe Ferrari. Trước đó, xe Ferrari đã gây tai nạn trên đường Lê Quang Đạo, khiến người điều khiển xe máy đi cùng chiều tử vong tại chỗ.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã lấy mẫu vân tay lưu trên vô lăng xe Ferrari để xác định người cầm lái.

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường
Toàn bộ xe được niêm phong

Liên quan đến hình ảnh cô gái xuất hiện ở ghế lái, Đội CSGT số 6 cũng cho biết, cô gái này khai nhận là ngồi cùng trên xe và không cầm lái. 

Báo cáo ban đầu cũng  viết, người cầm lái chiếc xe là anh H.B.V. (SN 1997, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

“Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, một bên cửa xe đã bị khóa chặt nên muốn di chuyển ra khỏi xe phải đi qua cửa ghế lái. Vì vậy, không loại trừ khả năng cô gái đi cùng xe di chuyển sang ghế lái để bước ra ngoài, dẫn đến hiểu lầm đây là tài xế", đại diện Đội CSGT số 6 nhận định.

Hình ảnh cô gái trẻ ngồi ở vị trí lái

Trước đó, khoảng 3h45 ngày 31/10, tại đường Lê Quang Đạo (trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy.

Thời điểm trên, ô tô nhãn hiệu Ferrari mang BKS 80-3xx-NG-xx do anh V. điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 29T1- 337.xx đang đi phía trước, cùng chiều đường.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy là ông Lê Đình Hới (SN 1964, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) tử vong tại chỗ. Hai phương tiện cùng bị hư hỏng.