Lê Thị Nga

Cập nhập tin tức Lê Thị Nga

Lùm xùm SGK: Nghi ngại Nhà xuất bản Giáo dục độc quyền

Chủ nhiệm UB Tư pháp đề nghị Bộ GD&ĐT và Chính phủ làm rõ: Có câu hỏi, nghi ngại xung quanh việc độc quyền trong hoạt động của NXB Giáo dục.

Đề xuất sĩ quan quân đội và công an phải kê khai tài sản

Chủ nhiệm UB Tư pháp cho biết, dự luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi được chỉnh lý mở rộng đối tượng kê khai lần đầu là sĩ quan QĐND và CAND.

Cậu ấm cô chiêu có biệt phủ, còn tài sản cho chân dài chưa lộ

ĐBQH nêu thực tế, dân biết nhiều DN, biệt phủ, xe sang của cậu ấm cô chiêu nhưng riêng tài sản cho chân dài là chưa bị lộ.

Hàng trăm vụ ‘dân kiện quan’ tắc vì Chủ tịch UBND không chịu đến tòa

Hàng trăm vụ án có liên quan đến các quyết định hành chính của Chủ tịch UBND, UBND toà án không thụ lý được chỉ vì Chủ tịch UBND vắng mặt.

Đề xuất quy định chỉ xét đặc xá dịp 2/9

Một số ý kiến trong UB Tư pháp đề nghị quy định chỉ xét đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 và không dưới 3 hoặc 5 năm/đợt.

Tịch thu tài sản bất minh ngay lập tức là không khả thi

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho rằng việc tịch thu tài sản không rõ nguồn gốc ngay lập tức là không khả thi mà phải đưa ra toà xem xét.

Xin gần 166,8 tỷ đền bù cho dân do nâng cấp đường

Chính phủ xin phép sử dụng 166,793 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để bồi thường thiệt hại cho 35.814 hộ dân bị ảnh hưởng từ 31 dự án nâng cấp đường.

Lạm dụng dấu mật dễ đẩy cán bộ vào vòng lao lý

Chủ nhiệm UB Tư pháp chỉ rõ, do quy định không rõ ràng, một số PV, thậm chí có cán bộ, công chức đã bị quy làm lộ mật.

Tham nhũng vẫn xảy ra ngay tại cơ quan chống tham nhũng

Theo Chủ nhiệm UB Tư pháp, vẫn tiếp tục xảy ra một số vụ tham nhũng, có dấu hiệu tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng.

Kiến nghị tổng kiểm tra bổ nhiệm cán bộ trên cả nước

Chủ nhiệm UB Tư pháp kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo trên cả nước để trả lời dư luận, cử tri.

'Đóng dấu mật sẽ hạn chế cử tri tiếp cận thông tin'

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, cái gì cần công khai thì phải công khai chứ cứ đóng dấu mật sẽ hạn chế tiếp cận của cử tri.

Tướng Vương: Đang giải quyết lợi ích nhóm, sân sau của thời kỳ trước

Thứ trưởng Công an cho rằng các vụ án lớn hiện nay là đang giải quyết hậu quả của thời gian trước, phải tập trung giải quyết lợi ích nhóm, sân sau.

Luật sư phải tố giác thân chủ trong một số trường hợp

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015, điều chỉnh thu hẹp một phần phạm vi trách nhiệm hình sự của LS trong việc không tố giác tội phạm.

Tiếp tục lùi trình dự luật Về hội và luật Biểu tình

Dự án luật Về hội và luật Biểu tình tiếp tục thiếu vắng trong tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018.

Sửa luật để nghiêm trị hành vi gây ô nhiễm môi trường

Làm sao để xử lý nghiêm các tội vi phạm về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số cán bộ cấp cao không tròn bổn phận trước dân

Chủ nhiệm UB Tư pháp cho biết lần đầu tiên, Chính phủ nhìn nhận trước QH một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức không hoàn thành trách nhiệm, bổn phận...”.

Xử điện thoại 'chùa', sao không khoán hơn 16 nghìn xe công?

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga lấy ví dụ "tâm lý dùng điện thoại chùa hầu như không còn" để đặt vấn đề giải quyết chuyện xe công.

Một năm, các bộ ngành chi 603 tỷ sắm 611 ô tô

Năm 2015, các bộ ngành, địa phương đã mua mới 611 xe ô tô với tổng nguyên giá 603 tỷ đồng. Trong đó khối TƯ mua sắm 69 xe, khối địa phương 542 xe.

Bác bỏ thẩm phán tối cao được phụ cấp ngang thứ trưởng

UB Tư pháp QH bác bỏ đề nghị của TANDTC cho phép thẩm phán TANDTC được hưởng phụ cấp chức danh lãnh đạo tương đương cấp thứ trưởng.

UB Tư pháp muốn giám sát vụ quán Xin chào

Lãnh đạo UB Tư pháp QH đã yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo vụ việc khởi tố chủ quán Xin chào.