Bệnh nhân là người phụ nữ lớn tuổi, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Bà cho biết hơn 1 tuần trước khi vào viện, bà đau bụng vùng hố chậu phải, đau âm ỉ tăng dần kèm theo bí trung, đại tiện, sốt nhẹ, tự đi mua thuốc về uống nhưng không đỡ.  

Thầy thuốc khẩn trương thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm lâm sàng, cận lâm sàng cần thiết. Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh cấu trúc hình ống một đầu tận không có nhu động, đường kính ngang 12mm, hơi tự do hố chậu phải. Người bệnh được chấn đoán viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ. Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp - Chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, cho biết do bệnh nhân lớn tuổi nên việc gây mê phải rất cẩn thận. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành hút dịch mủ, bóc tách dần tạng dính, cắt ruột thừa sau đó vệ sinh ổ bụng và đặt dẫn lưu cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn. Quá trình hậu phẫu cho người bệnh cũng được các bác sĩ theo dõi sát sao. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, hồi phục tốt và được xuất viện. 

Viêm ruột thừa là bệnh lý thường gặp, song nếu không phát hiện sớm, ruột thừa bị vỡ có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng âm ỉ hoặc theo cơn thì không được chủ quan tự ý mua thuốc về uống mà cần đi khám.