Theo CNN, 29 nước thành viên ECOSOC hôm 14/12 đã bỏ phiếu nhất trí thông qua một nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm “loại bỏ ngay lập tức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran khỏi Ủy ban về Địa vị phụ nữ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026”. 8 quốc gia bỏ phiếu chống và 16 quốc gia còn lại bỏ phiếu trắng.

Các nước thành viên ECOSOC tham gia cuộc bỏ phiếu phê chuẩn nghị quyết trục xuất Iran khỏi Ủy ban về Địa vị phụ nữ ngày 14/12. Ảnh: CNN

Động thái bất thường diễn ra trong bối cảnh Iran đang điêu đứng vì hàng loạt cuộc biểu tình bạo lực sau cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini, 22 tuổi trong lúc bị cảnh sát đạo đức nước này bắt giam vì cáo buộc vi phạm quy định trang phục đạo Hồi.

Phát biểu trước Hội đồng ECOSOC, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield giải thích, phụ nữ và các nhà hoạt động xã hội đã kêu gọi Mỹ và Liên Hợp Quốc hỗ trợ, đồng thời yêu cầu trục xuất Iran khỏi Ủy ban về Địa vị phụ nữ. Họ không muốn cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ “bị phá hoại từ bên trong”.

Ngược lại, Iran lên án nghị quyết của Mỹ, cáo buộc đây là “yêu cầu trái phép” và làm suy yếu luật pháp tại Liên Hợp Quốc. Theo Đại sứ Iran Amir Saeed Irvani, nghị quyết loại bỏ nước này được xây dựng dựa trên "những tuyên bố vô căn cứ và những lập luận bịa đặt”.

Iran chỉ mới bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm trong Ủy ban về Địa vị phụ nữ sau khi được bầu vào cơ quan gồm 45 nước thành viên này hồi tháng 4.