Đi rừng luôn là một vị trí đóng vai trò then chốt trong LMHT. Chỉ có một số ít các vị tướng đủ mạnh để tồn tại, trong khi những người chơi thường có xu hướng thường xuyên lựa chọn chúng để tạo ra sức mạnh trong đội hình.

Mới đây, trang Gamurs đã khảo sát nhanh một vài tuyển thủ đi rừng đáng chú ý tại các giải đấu LMHT chuyên nghiệp hàng đầu như LCK Hàn Quốc, LCS Bắc Mỹ & Châu Âu để xem họ nhận định thế nào về metagame đi rừng hiện tại.

 Rengar

Jonas "Trashy" Andersen đã chứng tỏ khả năng của anh có thể chơi tốt được Rengar ở những trận đấu đã diễn ra tại LCS Châu Âu. Mặc dù Splyce đang có một phong độ ở mức tạm chấp nhận được, Trashy vẫn thể hiện rất tốt với Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh, với cả ba chiến thắng có được khi sử dụng Rengar.

  • Tỉ lệ thắng: 100%
  • KDA: 5.2
  • Tỉ lệ tham gia hạ gục: 63.4%
  • Chỉ số lính mỗi phút: 5.5
  • Tỉ lệ có được điểm Chiến Công Đầu: 33%

Yoon "SeongHwan" Seong-hwan của ROX Tigers cũng đã có được sự thành công nhất định khi lựa chọn Rengar, đóng góp vào 83% số điểm hạ gục của toàn đội và là nhân tố chính giúp cho ĐKVĐ LCK Mùa Hè 2016 có được 2/3 thắng lợi trong những rận đấu có sự xuất hiện của Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh.

 Kha’Zix

Trong đội hình của super-team KT Rolster tại Hàn Quốc, tuyển thủ đi rừng Go "Score" Dong-bin đã có được liên tiếp những thắng lợi cùng với các đồng đội, đặc biệt khi khóa lại lựa chọn Kha’Zix. Đội trưởng của KT đang có tỉ lệ thắng cùng chỉ số KDA ấn tượng sau chín ván đấu sử dụng Sát Thủ Hư Không.

  • Tỉ lệ thắng: 89%
  • KDA: 7.5
  • Tỉ lệ tham gia hạ gục: 68.7%
  • Chỉ số lính mỗi phút: 4.7
  • Tỉ lệ có được điểm Chiến Công Đầu: 22%

Một cao thủ khác cũng đang gây chú ý với vị tướng Kha’Zix là tân binh của Cloud9 tại LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2017, Juan "Contractz" Arturo Garcia. Contractz đã có 12 ván đấu với Kha’Zix và sở hữu 83% tỉ lệ chiến thắng. Trong khi vẫn mang “mác” tân binh, Contractz đã chứng tỏ anh xứng đáng thuộc hàng top những tuyển thủ đi rừng tại LCS Bắc Mỹ, và Kha’Zix là vị tướng yêu thích nhất của anh tính đến thời điểm hiện tại.

 Lee Sin

Han "Peanut" Wang-ho gia nhập SK Telecom T1 ở đầu mùa giải 2017 sau một năm 2016 đầy ấn tượng với ROX. Là một người đi rừng ưa thích lối chơi tấn công rực lửa, giống với phần lớn những tuyển thủ Hàn Quốc khác, và tính đến thời điểm hiện tại, Peanut vẫn đang thành công.

Đặc biệt, số liệu thống kê của Peanut liên quan tới Lee Sin sẽ khiến nhiều người không tin nôi với 100% tỉ lệ chiến thắng cùng chỉ số KDA cao ngất ngưởng.

  • Tỉ lệ thắng: 100%
  • KDA: 12.3
  • Tỉ lệ tham gia hạ gục: 72.1%
  • Chỉ số lính mỗi phút: 4.5
  • Tỉ lệ có được điểm Chiến Công Đầu: 0%

Ngoài Peanut, Thầy Tu Mù trong tay của tân binh Mads "Broxah" Brock-Pedersen cũng rất đáng bàn tới. Mặc dù mới gia nhập Fnatic trước khi quãng nghỉ tách biệt với IEM Katowice Mùa XI bắt đầu, Broxah đã có 4/7 ván đấu sử dụng Lee Sin tại vòng bảng LCS Châu Âu Mùa Xuân 2017.

Broxah được biết tới là một người chơi Lee Sin hàng đầu tại giải Thách Đấu Châu Âu. Và theo đà tiến, anh đang thể hiện kỹ năng vận hành Lee Sin ở giải đấu LMHT cấp cao nhất tại Châu Âu, tạo ra nhiều pha xử lý đáng xem.

 Graves

Kim "Trick" Gang-yun đã giúp cho G2 Esports thống trị LCS Châu Âu mùa giải 2016, nhờ kỹ năng đi rừng độc đáo của anh. Một vị tướng đã tạo nên tên tuổi của Trick đó là Graves. Trick là một trong những cao thủ đầu tiên đưa Graves vào khu rừng và rồi thành thạo sự lựa chọn này để tạo ra hiệu ứng tuyệt vời, tối đa hóa lượng sát thương khổng lồ của vị tướng này.

  • Tỉ lệ thắng: 75%
  • KDA: 2.8
  • Tỉ lệ tham gia hạ gục: 56%
  • Chỉ số lính mỗi phút: 6.7
  • Tỉ lệ có được điểm Chiến Công Đầu: 50%

Bất chấp màn thể hiện nghèo nàn của toàn bộ tập thể Team Liquid tại vòng bảng LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2017, Kim "Reignover" Yeu-jin đã sử dụng tốt Graves, đạt KDA 6.8 sau ba ván đấu, trong đó có 2/3 chiến thắng. Anh cũng đang sở hữu chỉ số lính mỗi phút lớn với 7.2 và thường xuyên tham gia vào những điểm hạ gục mà Liquid giành được.


Tuy nhiên, đó là những gì chúng ta thấy được ở đấu trường chuyên nghiệp và mọi thứ hoàn toàn khác ở các trận đấu xếp hạng. Theo trang thống kê CHAMPION.GG, top 5 vị tướng đi rừng có tỉ lệ thắng cao nhất ở phiên bản 7.3 lần lượt là:  Ivern,  Nocturne,  Shaco,  Quinn và  Rammus.

Graves xếp hạng sáu, trong khi những cái tên còn lại tụt xuống rất xa trên BXH và tỉ lệ thắng cũng đạt dưới mức trung bình: Kha’Zix (23 – 49.36%), Lee Sin (24 – 49.3%) và Rengar (31 – 48.44%)…

Ba Chấm