Khi ba lần giành chức vô địch CKTG LMHT và luôn được coi là tuyển thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, chắc chắn bạn sẽ có được mức lương ấn tượng tương xứng với thành tích đó.

Faker luôn được coi là biểu tượng của LMHT chuyên nghiệp

Lee “Faker” Sang-hyeok của SK Telecom T1 đã bước vào ngôi đền dành cho những huyền thoại eSports thế giới như vậy đó. Kể từ khi bắt đầu thi đấu LMHT chuyên nghiệp từ năm 2013, Faker đã giành được vô số những danh hiệu lớn nhỏ - bao gồm ba chức vô địch CKTG, một lần đăng quang tại Mid-Season Invitational và liên tục thống trị giải đấu LCK Hàn Quốc.

Vậy rốt cục thì một siêu sao như Faker kiếm được bao nhiêu tiền?

Thực tế thì chẳng ai trong số chúng ta biết được con số cụ thể là bao nhiều cả. Và người duy nhất trả lời được câu hỏi trên sẽ là bản thân Faker hoặc cũng có thể là kế toán riêng của anh.

Ngoài thi đấu eSports chuyên nghiệp, Faker còn có nhiều nguồn thu khác tới từ các hợp đồng quảng cáo hay streaming…Tuy nhiên, một báo cáo gần đây cho biết Faker đang được hưởng mức lương 2.5 triệu USD/năm (hơn 58.3 tỷ đồng) khi tiếp tục gắn bó với SKT ngay sau khi cùng đội tuyển này bước lên đỉnh vinh quang thế giới lần thứ ba trong lịch sử.

EsportsEarnings ước tính rằng, Faker đã thắng 1,174,048.35 USD (hơn 27 tỷ đồng) tiền thưởng kể từ khi bắt đầu tham gia các giải đấu LMHT tính tới ngày 08/9/2018.

Người duy nhất tiệm cận với Faker trên BXH các tuyển thủ LMHT “kiếm chác” giỏi nhất thế giới là đồng đội Lee “Wolf” Jae Wan – với 912,064.70 USD (hơn 21 tỷ đồng).

Faker cũng kiếm được tiền thông qua các tài khoản đăng ký (subscriber) trên Twitch. Nhưng dù sở hữu hơn 1.5 triệu người theo dõi kênh, nhưng Faker chỉ có hơn 400 subscribers tính tới 08/9/2018.

Vào tháng 4 vừa qua, Hong “YellOw” Jin-ho, cựu game thủ StarCraft người Hàn Quốc, khẳng định rằng Faker đang nhận hơn 4.6 triệu USD/năm (hơn 107 tỷ đồng) tới từ lương cơ bản, tiền tài trợ và giải thưởng. Tuy nhiên, lời nói của YellOw mang tính chủ quan nên chúng ta chưa thể chắc chắn với con số trên.

Hiện số tiền mà Faker kiếm được vẫn còn kém rất xa so với những nhân vật tầm cỡ khác trong giới thể thao. Cristiano Ronaldo, người đang dẫn đầu trong danh sách vận động viên được trả lương hậu hĩnh nhất thế giới của tạp chí Forbes, với thu nhập 88 triệu USD/năm – gấp gần 35 lần con số trên lý thuyết của Faker.

Những vận động viên thể thao khác trong danh sách của Forbes bao gồm siêu sao NBA LeBron James (77.2 triệu USD), huyền thoại tennis Roger Federer (67.8 triệu USD) và ngôi sao NFL Cam Newton (53.1 triệu USD).

Họ đều phô diễn tài năng của mình ở những bộ môn thể thao truyền thống, như bóng rổ, bóng đá hay tennis, đã hình thành giới chuyên nghiệp trong hơn một thế kỳ qua – lâu hơn rất nhiều so với LMHT, tựa game ra mắt năm 2009.

Nhưng khi chứng kiến eSports đang phát triển với tốc độ chóng mặt trong những năm qua, chắc chắn sẽ có nhiều game thủ trẻ tuổi nữa kiếm được nhiều tiền hơn Faker trong tương lai gần.

ABC (Theo Dot Esports)