Fan hâm mộ T1 đang sử dụng nhiều chiến thuật và cách thức để bày tỏ sự phản đối sau những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến đội tuyển LMHT thời gian qua.

 

 

Sáng hôm qua (08/11), một chiếc xe tải lớn có gắn màn hình điện tử được bắt gặp trên đường phố thủ đô Seoul, Hàn Quốc đi kèm một vài thông điệp từ fan hâm mộ với hy vọng cổ đông lớn nhất của T1, SK Telecom, sẽ chú ý đến.

Các thông điệp được dịch sang tiếng Hàn có nghĩa là: “Không có tương lai cho một đội tuyển gạt bỏ những fan hâm mộ tận tụy” và “Chúng tôi, fan hâm mộ SKT T1, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng và chi tiết từ ban lãnh đạo cấp cao”.

Fan hâm mộ T1 cho rằng tổ chức đang biến tuyển thủ LMHT vĩ đại nhất lịch sử, Faker, trở thành “cash cow” (tối ưu hóa lợi nhuận) mà không quan tâm tới kết quả thi đấu. Hơn thế, họ còn cáo buộc tổ chức đang ép buộc các tuyển thủ tham gia các chiến dịch “quảng cáo quá mức cần thiết”.

Không phải tham dự CKTG 2020, T1 có nhiều thời gian trống để "chạy show" truyền hình tạp kỹ và đóng quảng cáo ở giai đoạn tiền mùa giải 2021

Chiếc xe tải đã chạy quanh khu vực trung tâm Seoul và cuối cùng là đậu bên ngoài trụ sở T1.

Đây là hình thức phản đối mới nhưng sự tức giận của một bộ phận cộng đồng fan hâm mộ T1 đã bùng lên từ vài tuần trước. Sau nửa cuối mùa giải 2020 đáng thất vọng, đội tuyển LMHT giàu thành tích nhất lịch sử đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt.

Thậm chí làn sóng phản đối T1 còn được nâng lên một tầm cao mới khi có tin đồn cựu bình luận viên LCK kiêm chuyên gia phân tích phương Tây LS sẽ trở thành tân huấn luyện viên bên cạnh Polt, cựu huyền thoại StarCraft II.

Nhiều fan khẳng định LS và Polt không đủ kinh nghiệm để dẫn dắt T1 - nhất là khi tổ chức đang cần rút ngắn thời gian quay trở lại thời kỳ đỉnh cao.

T1 đã phản hồi những quan ngại trên Twitter: “Chúng tôi muốn trấn an người hâm mộ rằng chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để cơ cấu một HLV giúp chúng ta giành chiến thắng và đem về chức vô địch Chung kết Thế giới 2021.

Bwipo và Nemesis đứng ra bảo vệ LS

Sau phản ứng có dữ dội của fan hâm mộ nhắm vào ban quản lý T1, hai tuyển thủ của Fnatic, Bwipo cùng Nemesis, đã lên tiếng đứng về phía LS.

Bwipo cho rằng fan nên thấu hiểu và ủng hộ các đội tuyển LCK khác thay vì chỉ nhìn vào những mặt tích cực mà DAMWON Gaming vừa giành được tại CKTG 2020.

(T1) không làm được điều đó (vô địch CKTG) khiến fan không hài lòng. Họ đang thực hiện những quyết định giúp Faker giành được danh hiệu CKTG thứ tư”, trích lời đường trên Fnatic trong bài viết được đăng tải trên TwitLonger vào rạng sáng nay (09/11). “Điều quan trọng là các bạn có tiếp tục ủng hộ đội tuyển này hay không. Hãy cố gắng tìm ra một lý do để ủng hộ T1 thêm một lần nữa và chỉ tập trung vào điều đó thôi. Cho T1 không gian họ cần để đưa ra những quyết định mà họ tin rằng là tốt nhất.

Bwipo cũng bênh vực LS, tân HLV tin đồn của T1, vì “anh ấy đã chứng tỏ mình là người có khả năng phân tích cũng như huấn luyện LMHT chuyên sâu bởi anh ấy không làm gì khác từ khi bước chân vào giới chuyên nghiệp.

Bwipo tiết lộ bản thân đã yêu cầu ban lãnh đạo Fnatic thuyết phục LS gia nhập tổ chức. Nhưng LS đã khước từ do vẫn muốn ở lại Hàn Quốc và “yêu” đất nước lẫn con người nơi đây - bác bỏ cáo buộc cho rằng LS phân biệt chủng tộc người châu Á đã được đồn đại từ lâu trên Reddit.

Nemesis, đồng đội của Bwipo tại Fnatic, nhận xét LS là một trong những người “có ảnh hưởng” nhất tới cuộc sống. Và rằng Nemesis sẽ không được như bây giờ nếu không có LS.

Nemesis hé lộ rằng bà ngoại của LS đang bị quấy rối và chuyên gia LMHTđang ở trong tình trạng thực sự tồi tệ” khi mà “mọi người đang cố gắng làm những điều thực sự tồi tệ với anh ấy.

Dù vẫn chưa công bố định hướng tương lai gần nhưng LS đã tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Twitter cá nhân để xoa dịu cộng đồng trong khoảng thời gian nhạy cảm này.

ABC