Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã bị phong tỏa trong khi các nhà chức trách đang cố gắng hạn chế sự lây lan của chủng virus gây chết người mang tên coronavirus.

Tổng cộng, đã có 26 người chết và 830 người bị lây nhiễm tính đến ngày hôm qua (24/01).

Ming “Clearlove” Kai, cựu tuyển thủ và mới chuyển sang làm HLV cho EDward Gaming từ đầu mùa giải 2020, đang ở lại thành phố Vũ Hán để ăn Tết Nguyên đán. Và rất có thể, Clearlove sẽ không được phép hội quân với EDG vào đầu tháng 02 – theo thông báo của anh trên kênh stream cá nhân vào hôm 23/01.

Tuy nhiên, dù đang ở ngay giữa trung tâm vùng dịch, cựu tuyển thủ đi rừng lừng danh của LPL có vẻ như không tỏ ra lo ngại về tình hình.

Nếu tôi không thể quay lại (LPL) sau khi ăn mừng Tết Nguyên đán, các bạn chỉ có thể thấy những phác thảo Cấm/Chọn online của tôi mà thôi”, Clearlove bông đùa với khán giả xem livestream vào hôm 29 Tết. “Tôi sẽ gửi cho họ một đoạn video về cách Cấm/Chọn. Tôi cũng sẽ tải chúng lên dịch vụ lưu trữ đám mây và nó hiệu quả.

EDG của Clearlove đang có hệ số 1-1 sau hai trận đầu tiên nắm quyền chỉ đạo tại LPL Mùa Xuân 2020

Clearlove khuyến cáo người xem nên cẩn trọng, tự bảo vệ sức khỏe bản thân. “Đừng nghiện game và cũng đừng nên đi đến những nơi đông người tụ tập”, vị tân HLV của EDG nói. “Hãy chú ý vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé.

Vị HLV sinh năm 1993 đã trò chuyện và phát tiền lì xì cho các fan hâm mộ trong một nhóm chat sau Giao thừa. Bên cạnh đó, Clearlove cũng đã ủng hộ 7,777 NDT (26 triệu đồng) cho Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc và kêu gọi tất cả mọi người làm hành động tương tự để hỗ trợ cho công tác khắc phục coronavirus.

 

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hai tuần lễ, EDG sẽ quay trở lại với LPL Mùa Xuân 2020, nơi họ có cuộc chạm trán đặc biệt quan trọng với Royal Never Give Up vào lúc 18g00 ngày 08/02.

Nếu từ giờ đến đó virus Corona chưa được ngăn chặn, Clearlove có thể sẽ buộc phải ở lại Vũ Hán trong tương lai chưa xác định. Chính quyền Trung Quốc cũng đã đình chỉ tất cả các phương tiện giao thông xuất phát từ Vũ Hán và chưa rõ bao giờ sẽ cho phép chúng hoạt động trở lại.

Ga xe lửa Hán Khẩu (Hankou), Trung Quốc đóng cửa sau khi dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 23/01/2020

Chủng virus chết người Corona đã đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Bắc Mỹ và cả Việt Nam – với hai bệnh nhân người Trung Quốc đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Khu vực cách ly điều trị cho hai bệnh nhân người Trung Quốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), coronavirus được cho là chủng virus anh em họ với SARS, với các triệu chứng gồm có sổ mũi, đau họng và sốt cao. Nó có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi hay viêm phế quản.

2016