Đúng vào lúc 5 giờ 29 phút 45 giây sáng 16/7/1945, thế giới bước vào thời đại nguyên tử, với vụ thử thành công vũ khí uy lực nhất trong lịch sử loài người.


Theo trang tin Business Insider, "Gadget" - quả bom nguyên tử đầu tiên - là con đẻ của Dự án Manhattan và được kích hoạt ở sa mạc gần Alamogordo, bang New Mexico.

{keywords}

Norris Bradbury, người sau đó trở thành Giám đốc Los Alamos, đứng cạnh bom Gadget trên nóc tháp thử nghiệm. (Ảnh: Bộ Năng lượng Mỹ)

Giám sát dự án là Thiếu tướng Leslie Groves và Giám đốc Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos và nhà vật lý học Mỹ Robert Oppenheimer.

Được chế tạo và phóng với mật danh "Trinity" - do nhà vật lý Oppenheimer chọn với cảm hứng từ một bài thơ của John Donne, chương trình lúc đầu chỉ 6.000USD đã vọt lên con số 2 tỷ USD sau khi Einstein nêu lên nhiều quan ngại rằng, quân phát xít sắp hoàn tất vũ khí "thay đổi thế trận" của họ.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, vụ nổ xóa sổ một tháp bằng thép, gây ra một cơn chấn động lớn khắp sa mạc, tạo ra một đám mây khổng lồ cao hơn 12km. Ngay sau vụ nổ, nhà vật lý Oppenheimer tuyên bố: "Thành công rồi!".

{keywords}

Nhà vật lý Mỹ Harold Agnew xách lõi plutonium của quả bom "Fat Man" ném xuống Nagasaki năm 1945. (Ảnh: Thư viện quốc gia Los Alamos)

Vào ngày 6/8/1945, Mỹ thả một quả bom nguyên tử 5 tấn xuống thành phố Hiroshima của Nhật. Vụ nổ giết chết 80.000 người ngay lập tức và san phẳng một diện tích 10km2.

Ba ngày sau, Mỹ thả một quả bom nguyên tử khác xuống Nagasaki của Nhật Bản làm 40.000 người chết ngay tức khắc. Hàng nghìn người nữa chết vì nhiễm phóng xạ. Tám ngày sau đó, Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh, kết thúc Thế chiến II.

Thanh Hảo

Bí ẩn những người mặc áo đen luôn bám sát Obama

Để đảm bảo an toàn cho tổng thống cùng gia đình mỗi khi ông công du nước ngoài, cơ quan Mật vụ Mỹ phải làm rất nhiều việc.

Thú chơi ngông của đệ nhất phu nhân kém chồng 42 tuổi

Tân Đệ nhất phu nhân Brazil đang bị chỉ trích vì những chuyến du lịch mua sắm ở New York, thuê nhiều người giúp việc và thậm chí có cả một tấm ảnh vô cùng khêu gợi cho tạp chí Playboy...

Nô nức đi săn đông trùng hạ thảo trên cao nguyên

Hàng chục ngàn người đã dựng lều trại trên các cao nguyên để bắt đầu công cuộc đi săn đông trùng hạ thảo.