{keywords}
 


Trả lời phỏng vấn của Financial Times, người đứng đầu Kremlin nhiều lần nhắc tới ông Trump bằng cách gọi tên “Donald” và nói:

“Ông Trump không phải chính trị gia nhà nghề…Tôi không chấp nhận nhiều cách thức giải quyết vấn đề của ông ấy. Tuy nhiên, bạn có muốn biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi thấy ông ấy là một người tài năng. Ông Trump biết rất rõ những gì cử tri kỳ vọng ở mình”.

Theo Politico, Tổng thống Nga Putin cũng khẳng định, ông Donald Trump đã thắng cử Tổng thống Mỹ mà không cần sự trợ giúp từ Moscow.

Nhà lãnh đạo này bác bỏ những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 dù cộng động tình báo Mỹ và công tố viên đặc biệt Robert Mueller kết luận Nga đã tìm cách giúp ông Trump thắng cử.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được đăng tải tối 27/6 và diễn ra ở văn phòng nội các Kremlin, Tổng thống Putin còn nói: “Nga bị buộc tội, và thật lạ, đến giờ vẫn bị buộc tội can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Những trong thực tế, điều gì đã diễn ra?

Ông Trump nhin vào thái độ của các đối thủ và chứng kiến sự thay đổi của xã hội Mỹ, và rồi ông ấy lợi dụng điều đó”.

Hoài Linh