Xã Lóng Phiêng (Sơn La) từng là địa bàn còn nhiều khó khăn, sản xuất nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào nương rẫy. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, chính quyền xác định phát triển hợp tác xã là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thay đổi cách nghĩ, cách làm, đưa nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng khởi sắc, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

W-20240408_170921.jpg
Người dân thay đổi nhận thức, tư duy làm nông nghiệp, từ đó thúc đẩy nâng cao tiêu chí thu nhập trong nông thôn mới. 

Trước đây, người dân Lóng Phiêng chủ yếu trồng ngô, sắn, lúa nương theo phương thức truyền thống, sản lượng thấp, đầu ra bấp bênh. Xã đã tập trung tuyên truyền để bà con hiểu được lợi ích khi tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã như được hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, bao tiêu sản phẩm và giảm rủi ro trong sản xuất. Sự thay đổi nhận thức đã giúp người dân mạnh dạn tham gia liên kết, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành một số hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực: trồng cây ăn quả, sản xuất nông sản an toàn, chăn nuôi, dịch vụ thủy sản… từng bước trở thành “cầu nối” giữa nông dân và thị trường, thúc đẩy nông nghiệp của xã phát triển theo hướng hàng hóa.

Các hợp tác xã trồng cây ăn quả đẩy mạnh liên kết sản xuất mận hậu, xoài, na, bưởi… với diện tích hàng chục héc-ta, áp dụng quy trình chăm sóc an toàn, giúp sản phẩm được tiêu thụ ổn định hơn. Một số hợp tác xã chăn nuôi hỗ trợ người dân xây dựng chuồng trại kiên cố, hướng dẫn kỹ thuật phòng bệnh, tạo ra sản phẩm thịt sạch đáp ứng nhu cầu thị trường.

Điển hình như hợp tác xã Phương Nam luôn chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển hướng mạnh sang sản xuất nông nghiệp sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Với cây nhãn chủ lực, hợp tác xã thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho thành viên và các hộ liên kết; tăng cường áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học, côn trùng thiên địch nhằm giữ cây khỏe, hạn chế tồn dư hóa chất, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Để bảo vệ môi trường sản xuất, hợp tác xã còn xây dựng 6 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật ngay tại vùng canh tác, tổ chức thu gom và bàn giao cho đơn vị chuyên môn xử lý định kỳ. Nhờ ứng dụng đồng bộ kỹ thuật và quản lý sản xuất, năm nay hợp tác xã Phương Nam thu hoạch hơn 5.000 tấn nhãn tươi, giá bán bình quân khoảng 12.000 đồng/kg; thu nhập của các hộ trồng nhãn đạt khoảng 150 triệu đồng/ha. Hoạt động của hợp tác xã góp phần tăng thu nhập cho người dân vùng nông thôn mới, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn vận động thành viên đóng góp kinh phí đổ bê tông nhiều tuyến đường nội đồng, phục vụ vận chuyển nông sản thuận lợi.

Hiện nay, xã Lóng Phiêng duy trì hoạt động 7 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp. Song hành với phát triển sản xuất, các hợp tác xã ở Lóng Phiêng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho xã viên. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, tập huấn kỹ thuật, họp bản và hệ thống truyền thanh cơ sở, xã viên được phổ biến về vai trò của liên kết sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm an toàn, vệ sinh môi trường và trách nhiệm của mỗi hộ trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, nhiều xã viên trước đây còn e ngại đổi mới nay đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, tham gia các mô hình theo chuỗi giá trị, chủ động cập nhật thị trường. Sự đồng hành của các hợp tác xã đã giúp xã Lóng Phiêng từng bước hoàn thành nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí thu nhập. Nhiều hộ chuyển đổi thành công từ cây trồng truyền thống sang cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi hàng hóa; đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện đáng kể. Cơ giới hóa nông nghiệp được đẩy mạnh, bảo vệ môi trường nông thôn được chú trọng hơn, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Sau sáp nhập, Lóng Phiêng có điều kiện thuận lợi hơn để quy hoạch sản xuất, khai thác hiệu quả gần 5.000 ha đất nông nghiệp. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và định hướng phát triển hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời nhân rộng các mô hình hợp tác xã tiêu biểu, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số.

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của các hợp tác xã, Lóng Phiêng đang từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng ổn định và bền vững.