Theo Korea Herald, người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị cảnh sát quận Wansan, thành phố Jeonju thuộc tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc bắt giữ trước nghi ngờ cố tình lừa tiền bồi thường của các tài xế ô tô.

Đóng giả là phụ nữ mang thai đang đi bộ trên đường, đối tượng cố tình dàn dựng tình huống bị ô tô đâm, sau đó ăn vạ chủ xe. Để tránh bị cảnh sát điều tra, các tài xế đã nhanh chóng trả tiền bồi thường cho người bị đâm, mà không hay biết bản thân đã bị lừa. 

Đối tượng giả làm phụ nữ mang thai tiếp cận ô tô của nạn nhân để lừa. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Jeonbuk 

Cảnh sát quận Wansan cho biết họ đang điều tra những vụ lừa đảo tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 10/2018 trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc bao gồm thành phố Jeonju, Gwangju và Busan. 

Theo đó, đối tượng cố ý để ô tô đang di chuyển trên đường va phải cổ tay hoặc mắt cá chân. Bằng chiêu trò này, đối tượng đã giả vờ làm nạn nhân bị ô tô đâm ít nhất 103 lần, và lừa được số tiền 27 triệu Won (20.700 USD) từ các lái xe và công ty bảo hiểm. 

Cảnh sát bắt được đối tượng lừa đảo khi điều tra về vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Jeonju vào tháng 10/2022. 

Theo cảnh sát, người phụ nữ đã giả vờ đang mang thai để khiến các tài xế thương cảm. Nạn nhân bị lừa chủ yếu là phụ nữ lái ô tô.  

Các nạn nhân cũng cho hay đối tượng thường hối thúc họ đền bù sau va chạm một cách nhanh chóng, trước khi đưa vụ việc ra cảnh sát giải quyết. 

Cảnh sát nói thêm số tiền lừa đảo được đối tượng dùng để chi tiêu sinh sống, và thỏa mãn nhu cầu giải trí.