

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ, năm 2025, LLVT Cần Thơ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”.
Cụ thể, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ đã quán triệt sâu sắc mục tiêu, nội dung Đề án, chú trọng nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động cho cán bộ, chiến sĩ. Bộ CHQS thành phố và các đơn vị đã mở 2 lớp bồi dưỡng tiếng DTTS và kiến thức về các DTTS cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Đồng thời, mở lớp dạy chữ và tiếng Khmer cho 25 học sinh; tổ chức gặp mặt, tặng quà người có uy tín trong đồng bào DTTS…
Bộ CHQS thành phố đã quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến vùng đồng bào DTTS. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân được kịp thời nắm bắt, phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để có những biện pháp giải quyết. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ hội nhập; đồng thời lan tỏa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ gần dân, hiểu dân, gắn bó với cộng đồng các dân tộc.
Công tác dân vận đồng bào DTTS được LLVT triển khai hiệu quả thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các mô hình “Dân vận khéo” và nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: Tổ chức Tết quân dân, Tết mừng Chôl Chnăm Thmây; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa công trình phúc lợi; xây nhà cho hộ khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân.
Trong đó, các cơ quan đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Huấn luyện, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng”. LLVT thành phố đã tổ chức nhiều chuyến thăm, tặng quà tại các cơ sở thờ tự, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học tốt tại địa bàn. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ kịp thời, khích lệ tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ là người DTTS yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
