
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), trong 2 năm 2024 - 2025, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 đã triển khai 9 mô hình phát triển sản xuất.
Cụ thể, đơn vị đã xây dựng 7 mô hình chăn nuôi và 2 mô hình trồng trọt với 596 hộ dân tham gia; trong đó, 100% hộ tham gia là đồng bào DTTS trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình trên 27 tỷ đồng; trong đó hơn 18,9 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và 8,5 tỷ đồng là vốn đối ứng của nhân dân. Đơn vị cũng đã tổ chức 28 lớp tập huấn kỹ thuật, thu hút 596 lượt người tham gia.

Khi tham gia các mô hình sản xuất, chăn nuôi bà con nhân dân được cấp phát cây, con giống và vật tư, hỗ trợ người dân vật liệu làm chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, giúp bà con ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Cụ thể, đã cấp phát đến các hộ dân 97 con bò sinh sản, 70 con trâu sinh sản, 25 con bò vỗ béo, 146 con ngựa sinh sản, 210 con dê sinh sản, 7.600 con gà đen thương phẩm. Tổ chức trồng gần 10 vạn cây chè Shan trên diện tích 5,1 ha; cùng với đó, tổ chức thâm canh 63 ha chè trên 4 năm tuổi.
Cùng với việc hỗ trợ sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu…, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. Đơn vị cũng đã và đang duy trì hiệu quả chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” với việc hỗ trợ 10 học sinh là con em đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 74 triệu đồng.
Bằng việc hỗ trợ sản xuất, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều hộ nghèo trên địa bàn đã có sinh kế ổn định, các công trình dân sinh được sửa chữa, nâng cấp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua đã thể hiện vai trò của lực lượng quân đội nói chung, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 nói riêng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết quân dân, củng cố an ninh quốc phòng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.
