Nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, xã Lũng Cú được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Lũng Cú, Lũng Táo và Ma Lé của tỉnh Tuyên Quang. Toàn xã có trên 15.000 nhân khẩu thuộc 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm tới 92,7%.
Mặc dù có vị trí chiến lược quan trọng, nhưng Lũng Cú vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn. Hạ tầng chưa đồng bộ, điều kiện giao thông cách trở, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt và nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Một trong những rào cản lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương là tình trạng người dân chưa biết chữ. Qua rà soát, toàn xã vẫn còn khoảng 300 người mù chữ.
Việc không biết đọc, biết viết khiến nhiều người gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng như các kiến thức phục vụ phát triển sản xuất. Vì vậy, xóa mù chữ được địa phương xác định là "chìa khoá" then chốt để giảm nghèo thông tin, nâng cao dân trí và tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.
Để thực hiện mục tiêu này, năm 2025, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và ngành giáo dục mở 2 lớp xóa mù chữ cho đồng bào.
Bộ đội biên phòng và giáo viên thay phiên nhau đứng lớp, duy trì học tập từ 3 đến 4 buổi tối/tuần. Các lớp học được tổ chức vào thời gian phù hợp để người dân vừa lao động sản xuất, vừa có điều kiện tham gia học tập.
Các lớp học còn trang bị cho người dân kỹ năng tiếp cận thông tin, hiểu biết pháp luật, kiến thức phát triển kinh tế gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, nâng cao nhận thức trong bảo vệ đường biên, mốc giới. Từ đó, người dân có điều kiện học hỏi các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào lao động, từng bước nâng cao thu nhập.
Sau thời gian tham gia học tập, người dân Lũng Cú đã biết đọc, biết viết. Nhờ đó, họ có thêm cơ hội tiếp cận thông tin qua sách báo, điện thoại thông minh và các phương tiện truyền thông. Đây là điều kiện quan trọng giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tìm kiếm sinh kế, phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Những lớp học nơi vùng biên đã mang ánh sáng tri thức đến với đồng bào và trở thành "bệ đỡ" quan trọng trong công tác giảm nghèo thông tin, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.