Xã Lùng Tám (Tuyên Quang), mảnh đất vùng cao với địa hình núi đá đặc trưng và cộng đồng dân tộc Mông đậm đà bản sắc, đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới.

W-c6d39965 5d92 45f5 b34e ab3f23b9cc13 (1).jpg
Đời sống bà con ở Lùng Tám ngày càng được nâng cao.

Tạo bứt phá từ hạ tầng và sản xuất

Giai đoạn 2020 – 2025, xã Lùng Tám triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Với tổng nguồn lực huy động trên 57,13 tỷ đồng, xã đã đầu tư xây dựng 31 công trình hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ triển khai 43 dự án phát triển sản xuất cho gần 1.600 hộ dân. Đặc biệt, hơn 270 ngôi nhà tạm, dột nát được xóa bỏ, góp phần nâng cao điều kiện sống cho người dân vùng cao.

Không chỉ đầu tư hạ tầng, phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Xã đã hình thành 10 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 4 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, từ đó tạo ra diện mạo mới cho nông thôn miền núi.

Trong nhiệm kỳ mới, Lùng Tám đặt mục tiêu đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các khu dân cư kiểu mẫu. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trung bình 5%/năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 70%.

Đáng chú ý, xã đề ra 26 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương. Trong đó có các vùng phát triển chuyên biệt như: Vùng trồng mía nguyên liệu tại thôn Sang Phàng; vùng cây ăn quả ôn đới và dược liệu dưới tán rừng; vùng chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa; vùng nuôi ong lấy mật hoa bạc hà gắn với sản phẩm OCOP

Một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Lùng Tám là việc bảo tồn và phát triển nghề dệt lanh truyền thống vốn là "linh hồn văn hóa" của người Mông. Không dừng lại ở việc giữ nghề, xã chủ trương gắn dệt lanh với du lịch trải nghiệm, mở ra hướng đi mới để tạo sinh kế, giữ gìn bản sắc và phát triển du lịch bền vững.

Dự án xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lùng Hẩu đang được triển khai với kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, địa phương đang tích cực mời gọi doanh nghiệp lữ hành, các nhà đầu tư, kết nối với các hộ dân để xây dựng chuỗi dịch vụ du lịch cộng đồng chuyên nghiệp, gắn kết với các điểm đến nổi bật trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và các khu vực lân cận.

Truyền thông song hành

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là câu chuyện về đường, trường trạm, mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm. Do đặc thù dân cư chủ yếu là đồng bào Mông, việc tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Lùng Tám đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông để đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân.

Xã chủ trương sử dụng tiếng Mông trong truyền thông, kết hợp nhiều hình thức như: phát thanh bản, video ngắn, mạng xã hội, truyền hình địa phương, tổ chức các buổi họp dân, sự kiện cộng đồng… Nội dung truyền thông tập trung vào bảo vệ môi trường; giữ gìn vệ sinh nông thôn; cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất; bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững

Đồng thời, địa phương chú trọng bồi dưỡng đội ngũ truyền thông cơ sở, khuyến khích người dân chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả; lồng ghép tuyên truyền vào các sự kiện văn hóa – xã hội như hội chợ thủ công, ngày hội đại đoàn kết, phiên chợ truyền thống.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Lùng Tám đang tự tin bước vào một giai đoạn phát triển mới vững vàng hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Khi truyền thông đi trước, tư duy người dân được khai mở, sức dân được phát huy thì công cuộc xây dựng nông thôn mới sẽ không chỉ dừng lại ở những con số hay tiêu chí, mà thực sự trở thành cuộc sống đổi thay rõ nét, thiết thực và bền vững.