mạng xã hội

Cập nhập tin tức mạng xã hội

'Những lưu ý khi lên Facebook giúp học sinh tránh cạm bẫy'

 Trước những điều lưu ý khi lên Facebook đăng tải trên bảng nội quy học sinh của trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - TP Thái Bình, TS Vũ Thu Hương bày tỏ quan điểm ủng hộ.

Trường học Thái Bình gây tranh cãi vì "6 lưu ý khi sử dụng Facebook"

Tuyệt đối không chửi bậy hay nói xấu người khác trên FB; chỉ like status khi đã đọc kĩ nội dung; biết đấu tranh với những status...là những lưu ý dành riêng cho HS trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình) đang gây xôn xao dư luận

5 điều đừng bao giờ làm trên mạng xã hội khi yêu

Không phải chuyện gì, việc gì bạn cũng chia sẻ và làm được khi tham gia mạng xã hội, nhất là chuyện tình yêu.

Bí quyết giúp con sống đẹp trên mạng xã hội

Càng ngày, càng có nhiều vụ việc khó lường từ mạng ảo bước ra cuộc sống thật. Dưới đây là một số điều cha mẹ cần làm để có thể kịp thời nhắc nhở, giúp con điều chỉnh hành vi trong cuộc sống ảo.

Tăng cường bản lĩnh, đạo đức của báo chí

Sáng nay, Đại hội Hội Nhà báo VN nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp nội bộ phiên toàn thể đầu tiên.

Người Việt trẻ thích ru rú trong nhà hơn ra đời thực

Thế hệ Z của Việt Nam thích dành thời gian online và “ru rú” trong nhà hơn là tương tác với thế giới bên ngoài. Chủ đề mà thế hệ này quan tâm là tình hình biển Đông và giáo dục toàn cầu.

Cái gì cũng lên 'phây' thế này thì hỏng cả một thế hệ

Cái gì cũng cho lên "phây" nên mới có chuyện cả nghìn đứa trẻ vào "hóng" một vụ hẹn đánh nhau, cứ như thế này thì đúng là "hỏng cả một thế hệ".

Chuyện gì đang xảy ra trong đời sống giới trẻ Việt?

Đám đông chen lấn, túm tụm lại “đánh hội đồng” một nạn nhân không quen biết, a dua hò reo khi “ném đá” một ai đó vì lỡ “phát ngôn nóng”, thậm chí nhiều người còn hô hào, xúi giục đánh nhau bởi những lý do vô cùng lãng xẹt.

Tác hại của facebook và mối nguy của tâm lý đám đông

“Có mỗi một vụ việc của 2 cô gái mâu thuẫn mà lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, đây thực sự là một lời cảnh báo về tác hại của facebook, về sự nguy hiểm của tâm lý đám đông”, độc giả Quỳnh Trần chia sẻ.

Không có 'vùng cấm' thông tin về sức khỏe lãnh đạo

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người của công chúng. Dân quan tâm sức khỏe của lãnh đạo là việc sức bình thường.

Bác bỏ thông tin cầu 3.000 tỷ ở Sài Gòn lún nứt

“Cầu không nứt, hình ảnh đăng trên mạng xã hội chỉ là hình ảnh của khe co giãn nhịp cầu, được tính toán trong bản vẽ thiết kế...”- ông Thái khẳng định. 

Tiếp viên hàng không bật khóc vì quá cô đơn

 Cuộc sống của các tiếp viên hàng không rất bận rộn với các cuộc hành trình nhưng họ lại đơn độc giữa hàng trăm hành khách và cảm thấy xa rời cuộc sống gia đình, bạn bè...

Tham khảo kinh nghiệm quản lý báo chí của Australia

Đoàn khảo sát Xây dựng, sửa đổi luật Báo chí và các quy định về quản lý hoạt động báo chí của Bộ TT&TT do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Australia từ ngày 25 - 31/7.

Những con số giật mình về thiếu niên và mạng xã hội

Một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew đã đưa ra một vài con số giật mình về sự phụ thuộc của thanh thiếu niên Mỹ vào truyền thông và các thiết bị công nghệ.

‘Biết thế ra khách sạn còn rẻ bằng mấy…’

Sáng hôm sau khi nhận được giấy tính tiền của bệnh viện cho đêm ngủ lại, anh ta chửi ngay trong phòng bệnh và cả hành lang, không tiếc lời.

Trước khi đưa chồng đi cấp cứu vẫn phải cập nhật facebook

Căn nhà hoang vắng tiếng nói cười, con chơi đồ chơi, bố mẹ mỗi người mỗi góc, chúi mũi vào màn hình smartphone.

Chấn chỉnh thông tin sai sự thật, xuyên tạc

Bộ TT&TT sẽ tập trung quản lý thông tin trên Internet, tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh hiện tượng cung cấp thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc.

Fanpage của bộ trưởng có được cấp phép báo chí?

Facebook của Bộ trưởng Y tế tổng hợp tin tức từ nhiều nguồn, liệu Bộ TT&TT có cấp giấy phép báo chí cho Bộ trưởng?

Từ cười nhạo 'rách bikini' đến 'ném đá cho vui'

Nói tới mạng, chính là nơi mà sự “độc ác vô tâm” tiếp tục được phóng lớn lên nhiều lần.

Thiên hạ độc ác quá em ơi!

“Chị mệt mỏi quá, không chịu nổi nữa rồi. Thiên hạ độc ác quá em ơi! Chỉ ước sao gỡ bỏ hết được mọi thứ, cho chị lại cuộc sống yên ổn như trước đây”, một nạn nhân của thói chỉ trích tập thể trên mạng xã hội kêu cứu.