Khuôn mặt của một người đàn ông ở Giang Tô đã sưng vù như một quả bóng trong suốt hai tháng sau khi bị một con muỗi đốt, Shanghaiist đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Khuôn mặt của Zhang sưng vù như một quả bóng sau khi bị muỗi đốt.

Nạn nhân là anh Zhang (30 tuổi) làm việc tại một nhà máy in ở Kunshan. Zhang cho biết anh đã bị một con muỗi đốt khi đang làm ca đêm vào hôm 26/5.

Sau khi nặn chất độc ra để đỡ ngứa, vùng da ở chỗ bị đốt cứ sưng lên cho tới khi cả khuôn mặt anh bị phù tới mức không thể mở nổi mắt, Zhang kể lại.

Anh đã tới bệnh viện để khám nhưng các bác sĩ không thể điều trị cho anh. Ngày 15/6, Zhang lên cơn sốt và được chuyển tới Bệnh viện Đông phương Lạc Dương tại tỉnh Hà Nam, nơi anh được chẩn đoán là bệnh xơ cứng bì, một chứng bệnh hiếm gặp khiến các vùng da trở nên cứng và dày lên.

Vì các cơ quan bên trong cơ thể của Zhang vẫn hoạt động bình thường và kết quả thử máu tốt, anh tin rằng vết muỗi đốt đã khiến cơ thể anh phản ứng.

Zhang được các bác sĩ khuyên tiếp tục chườm lạnh để vết sưng xẹp xuống.

Sầm Hoa