Đêm 30/10, Lionel Messi giành Quả bóng Vàng trong sự kiện do France Football tổ chức và đây là danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp của anh.

Các cuộc bầu chọn luôn có những tranh cãi và chiến thắng của Messi cũng nhận một số lời chỉ trích.

messi qua bong vang 2023.jpg
Messi nhận Quả bóng Vàng ở Paris đêm 30/10

Lothar Matthaus, huyền thoại bóng đá Đức, là một trong những người cho rằng đội trưởng Argentina không xứng đáng với giải thưởng năm nay.

Trong cuộc trò chuyện với kênh Sky phiên bản Đức, Matthaus cho rằng Erling Haaland xứng đáng hơn so với Messi.

Haaland có mùa giải xuất sắc cùng Man City, đặc biệt là hiệu suất hơn 1 bàn mỗi trận ở Premier League và Champions League.

Tiền đạo người Na Uy, người về nhì cuộc bầu chọn của France Football, cùng Man City lần đầu tiên trong lịch sử giành cú ăn 3 (Premier League, FA Cup và Champions League).

"Cả năm Haaland làm tốt hơn Messi", Matthaus phát biểu trên Sky tiếng Đức.

"Danh hiệu này không xứng đáng. Đây là minh chứng cho thấy World Cup quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Đối với tôi, không ai làm tốt hơn Haaland, cậu ấy là người giỏi nhất bóng đá thế giới trong 12 tháng qua.

Haaland giành được những danh hiệu quan trọng cùng Man City và ghi bàn không ngừng. Cuộc bỏ phiếu là một trò hề, mặc dù tôi luôn là fan của Messi".

Matthaus là một trong 5 cầu thủ người Đức từng giành Quả bóng Vàng, với chiến thắng năm 1990.

Đó là phần thưởng của việc ông đeo băng đội trưởng cùng Đức đánh bại Argentina của Diego Maradona trong trận chung kết World Cup 1990, trên sân Olimpico (Rome, Italy).