Theo Chủ tịch UBND xã Kim Hoa Lê Xuân Trường, tuyến đường Vành đai 4 đi qua địa bàn xã có tổng chiều dài hơn 3km. Tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng tại xã này là 30ha, liên quan đến 400 thửa đất nông nghiệp và khoảng 200 phần mộ.

Sau thời gian tích cực vận động, tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, hầu hết nhân dân đã đồng thuận và nhận thức vai trò quan trọng, thiết yếu của tuyến đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô. Đồng thời, người dân nhất trí với việc di chuyển mồ mả, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.

Lãnh đạo huyện Mê Linh chia sẻ với người dân xã Kim Hoa về tầm quan trọng của dự án Vành đai 4 - vùng Thủ đô. Ảnh: Vũ Cường.

Sáng 11/10, xã Kim Hoa trở thành địa phương đầu tiên của Mê Linh tổ chức việc di dời các ngôi mộ trong chỉ giới đường đỏ của đường Vành đai 4. Ngay trong buổi sáng, chính quyền và người dân đã cùng di dời được 18 ngôi mộ về nghĩa trang thôn.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để huyện đạt tiêu chí quận giai đoạn 2025-2030 và lên thành phố trực thuộc Thủ đô sau năm 2030.

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa phận huyện Mê Linh có tổng chiều dài khoảng 11,2km, tổng diện tích đất thu hồi 134,2ha; Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng là 3.056,5 tỷ đồng. Các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã có tuyến đường đi qua đã chủ động triển khai nhiệm vụ thực hiện dự án.

Ông Tuấn đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị tại xã Kim Hoa cũng như sự chủ động, chia sẻ của nhân dân địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội dài 112,8 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. TP Hà Nội dự kiến khởi công đường Vành đai 4 vào năm 2023, hoàn thành dự án năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

>>Xem tin nóng: Đề nghị làm rõ tình trạng nhiều cửa hàng xăng, dầu thường xuyên đóng cửa