Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (14/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh bổ sung đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm mai (15/11), không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

ret hn 3.jpg
Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Cụ thể, ngày và đêm 16/11, nhiệt độ thấp nhất khu vực trên là 15-18 độ, cao nhất 20-22 độ; riêng vùng núi Bắc Bộ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ, cao nhất ở mức 19-21 độ.

Các chuyên gia nhận định, đợt không khí lạnh này nền nhiệt miền Bắc chuyển sang rét khô. Miền Bắc sẽ duy trì thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhau khá lớn.

Miền Trung mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tiếp, nên từ chiều nay đến chiều 16/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vẫn có mưa rất to với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm; khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to và giông với lượng 150-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa lượng mưa thấp hơn, từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm 15/11 đến chiều 16/11, khu vực Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ chiều nay đến chiều 16/11, ở phía Đông của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa từ 50-80mm, có nơi trên 100mm.

mua quang binh hsam.jpg
Miền Trung tiếp diễn mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở nhiều nơi. Ảnh minh họa: Hải Sâm

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 16-17/11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Đặc biệt lưu ý, khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá đạt mức cấp 2.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Ở trên biển, từ đêm 15/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 16/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khả năng đạt đỉnh

Hiện nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đang lên. Dự báo khoảng đêm nay đến sáng mai, lũ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Hương tại Kim Long ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3; sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở trên mức BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Ngoài ra, từ nay (14/11) đến 16/11, trên các sông ở Bình Định và bắc Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.