mở cửa du lịch

mở cửa du lịch

Cần hàng trăm nhân viên tuyển không được, giám đốc lăn ra bán hàng

Nhu cầu nhân sự du lịch đang tăng cao, đặc biệt khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/3. Khó tuyển dụng, có công ty du lịch chỉ còn 3-4 người, sếp cũng bán sản phẩm, điều hành tour,... làm mọi việc như nhân viên.

Thời cơ đến, sẵn sàng và nhất quán, đừng để mở rồi lại đóng

Ngành du lịch đang đứng trước thời cơ vàng khi được phép mở cửa hoạt động trở lại tuy nhiên để đảm bảo an toàn, hiệu quả cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Đề nghị miễn visa cho hơn 100 nước như khi chưa có dịch

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng cho phép áp dụng chính sách về thị thực cho khách nhập cảnh Việt Nam từ 15/3 như trước khi có dịch Covid-19 nhằm hút khách quốc tế.

Bản tin sáng VietNamNet (17/2/2022)

Từ 15/3, tiêm đủ liều vắc xin đi du lịch trong và ngoài nước thoải mái; Nam sinh mất tích, chết trên sông Sài Gòn là tự tử; Huỳnh Như đoạt Quả bóng Vàng nữ 2021… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Thủ tướng: Mở cửa trường học, du lịch quốc tế bảo đảm an toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai việc mở cửa trường học, du lịch quốc tế bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; ban hành các quy định, quy trình, tiêu chuẩn liên quan để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Từ 15/3, tiêm đủ liều vắc xin đi du lịch trong và ngoài nước thoải mái

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3 theo đúng tinh thần "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Bản tin sáng VietNamNet (16/2/2022)

Trẻ tiểu học và lớp 6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ 21/2; U23 Việt Nam bị phạt nặng nếu phá vỡ "bong bóng”… là các thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Các bộ ngành thống nhất dừng biện pháp giới hạn cấp visa từ 15/3

Trong điều kiện bình thường mới, các bộ, ngành thống nhất báo cáo Chính phủ cho phép 15/3 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa và thực hiện các thủ tục như trước khi có dịch.

Đề xuất mở cửa du lịch quốc tế hai chiều từ 15/3

Bộ VH-TT-DL vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án mở cửa hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong bối cảnh bình thường mới.

Thủ tướng: Lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trước ngày 14/2

Ngày 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Chỉ thị 01 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

 

Từ Canada tới Mexico: Hai chiều ăn chơi trái ngược trong mùa đại dịch

Nếu Canada yêu cầu du khách đi lâu hơn 72 giờ khi trở về phải test Covid-19 trước khi nhập cảnh, thì Mexico - nước đứng thứ tám thế giới về lượng khách du lịch viếng thăm - chưa bao giờ đóng cửa biên giới kể từ đầu mùa dịch.

Bản tin sáng VietNamNet (28/01/2022)

Hà Nội cấp gần 52.000 liều molnupiravir; Việt Nam thua đậm Australia ở vòng loại World Cup; Không quân Công an Nhân dân muốn sớm có máy bay… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu công bố lộ trình mở cửa trường học, du lịch sớm nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công bố lộ trình cụ thể mở cửa trường học, du lịch trong thời gian sớm nhất; diễn tập xử lý khi có ca nhiễm Covid-19 trong trường học.

Thư gửi Thủ tướng: Kiến nghị chấm dứt tất cả hạn chế đi lại từ 1/5

Từ 1/5 chấm dứt tất cả các hạn chế di chuyển cả nội địa và quốc tế vào Việt Nam và từ Việt Nam, mở cửa hoàn toàn cho du lịch là kiến nghị của cộng đồng DN trong thư vừa gửi lên Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế an toàn

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế an toàn, khoa học, hiệu quả.

Giám đốc du thuyền bán 3 căn nhà trả nợ, chủ khách sạn treo biển kêu cứu

Chủ một du thuyền đã bán tới ngôi nhà thứ 3, chủ một khách sạn treo biển cầu cứu chính quyền địa phương. Họ là điển hình cho thực trạng của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19.

Vietjet tăng tần suất chuyến bay nội địa dịp cuối năm

Hãng hàng không Vietjet cho biết từ 1/12 sẽ tăng tần suất các chặng bay Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng, và dự kiến sẽ tăng lên 6 chuyến khứ hồi/ngày trên các đường bay trục chính này kể từ ngày 15/12.

Sợ nhất 'sáng nắng chiều mưa', chính sách giữa chừng 'quay xe'

Sự phục hồi du lịch phải đảm bảo chính sách không có sự “quay xe” và sự đồng nhất giữa TƯ và địa phương, các địa phương với nhau. Nếu không, với các “hàng rào” được dựng lên, DN sẽ không hoạt động được.

Phú Quốc đón khách với thông điệp ‘Live fully - Sống trọn vẹn’

Tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình quảng bá thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến đảo Ngọc với chiến dịch truyền thông “Live fully - Sống trọn vẹn”.

Mở cửa du lịch: Từng bước chắc chắn và an toàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".