Hãng tin RT cho hay, ba quả đạn pháo của Ukraine đã bắn vào một khách sạn nằm ở khu vực phía nam thành phố Donetsk, khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong số người bị thương có cựu Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Vitaly Khotsenko.

Hiện trường vụ pháo kích. Ảnh: Ruptly

“Tôi bị thương ở lưng, nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Mảnh đạn nằm cách cột sống của tôi khoảng 1cm. Tôi sẽ ở lại Donetsk với những người đồng đội bị thương”, ông Rogozin nói với các phóng viên khi đang điều trị trong bệnh viện. 

Một người giấu tên thân cận với ông Rogozin nói với hãng tin TASS rằng, có thể coi vụ pháo kích của quân đội Ukraine nhằm vào tòa khách sạn nơi cựu Thủ tướng Nga có mặt là “một vụ ám sát có chủ đích”.

“Các chuyên gia kết luận rằng, loại khí tài được quân đội Ukraine sử dụng để thực hiện vụ tấn công là hệ thống pháo tự hành Caesar 155mm do công ty quốc phòng Nexter của Pháp phát triển và sản xuất”, người này cho biết.

Quân đội Ukraine tới nay chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc từ phía Nga.